12 sự thật thú vị về loài hổ khiến bạn kinh ngạc

  •   4,54
  • 10.070

Bạn có biết số hổ thuộc quyền sở hữu cá nhân của công dân Mỹ nhiều hơn số hổ hoang dã trên toàn thế giới? Còn rất nhiều sự thật thú vị về loài hổ đang chờ bạn khám phá dưới đây.

Hổ đã được tuyên bố tuyệt chủng tại Campuchia vào 06/04/2016.
1. Hổ đã được tuyên bố tuyệt chủng tại Campuchia vào 06/04/2016.

Hổ đã được tuyên bố tuyệt chủng tại Campuchia vào 06/04/2016.
2. Hổ trắng đều bị lác mắt.

Hổ đã được tuyên bố tuyệt chủng tại Campuchia vào 06/04/2016.
3. Mèo, sư tử và hổ không thể nếm vị ngọt.

Trái với nhiều người vẫn thường tin, không có bất cứ con hổ hoang dã nào ở châu Phi, chỉ có ở châu Á.
4. Trái với nhiều người vẫn thường tin, không có bất cứ con hổ hoang dã nào ở châu Phi, chỉ có ở châu Á.

Hổ là kẻ săn mồi duy nhất thường xuyên săn gấu lớn.
5. Hổ là kẻ săn mồi duy nhất thường xuyên săn gấu lớn.

 Có nhiều hổ Siberia sống trong điều kiện nuôi nhốt hơn môi trường sống tự nhiên.
6. Có nhiều hổ Siberia sống trong điều kiện nuôi nhốt hơn môi trường sống tự nhiên.

Các sọc (vằn) trên mỗi con hổ là duy nhất, giống như dấu vân tay của con người.
7. Các sọc (vằn) trên mỗi con hổ là duy nhất, giống như dấu vân tay của con người.

Mèo và hổ có chung 95,6% DNA.
8. Mèo và hổ có chung 95,6% DNA.

Các sọc (vằn) của hổ không chỉ trên lông mà còn trên da của chúng.
9. Các sọc (vằn) của hổ không chỉ trên lông mà còn trên da của chúng.

Một tiếng gầm của hổ có thể nghe được ở cách xa 1,8 dặm
10. Một tiếng gầm của hổ có thể nghe được ở cách xa 1,8 dặm (3 km).

Số hổ thuộc quyền sở hữu cá nhân của công dân Mỹ nhiều hơn số hổ hoang dã trên toàn thế giới.
11. Số hổ thuộc quyền sở hữu cá nhân của công dân Mỹ nhiều hơn số hổ hoang dã trên toàn thế giới.

Một con hổ (hổ cái Champawat) đã một mình giết chết 430 người ở Nepal và Ấn Độ vào thế kỷ 19.
12. Một con hổ (hổ cái Champawat) đã một mình giết chết 430 người ở Nepal và Ấn Độ vào thế kỷ 19.

Cập nhật: 02/06/2016 Theo Ohay TV
  • 4,54
  • 10.070