18 sự thật vô cùng thú vị có thể bạn chưa biết

  •   4,54
  • 12.842

Bạn có biết hải quân Anh sử dụng nhạc Britney Spears để xua đuổi hải tặc Somali? Còn rất nhiều sự thật thú vị đang chờ bạn khám phá dưới đây.

Có Internet tốc độ cao trên đỉnh Everest
1. Có Internet tốc độ cao trên đỉnh Everest

Dịch vụ này có thể giúp ích cho hàng chục nghìn nhà leo núi và khách lữ hành đến thăm Everest mỗi năm. Khi chưa có nó, họ phải sử dụng điện thoại vệ tinh vô cùng tốn kém để giữ liên lạc với gia đình bởi đây là khu vực xa xôi thiếu thiết bị truyền thông thích hợp.

Lý Tiểu Long ra đòn rất nhanh, nhanh đến nỗi các nhà làm phim thực sự phải làm cảnh quay chậm lại để bạn có thể xem.
2. Lý Tiểu Long ra đòn rất nhanh, nhanh đến nỗi các nhà làm phim thực sự phải làm cảnh quay chậm lại để bạn có thể xem.

Mực máy in có giá cao hơn máu.
3. Mực máy in có giá cao hơn máu.

 Mỗi năm thuốc lá giết nhiều người hơn cả á phiện, rượu, cần sa, ma túy, tự vẫn và AIDS cộng lại.
4. Mỗi năm thuốc lá giết nhiều người hơn cả á phiện, rượu, cần sa, ma túy, tự vẫn và AIDS cộng lại.

Leonardo da Vinci đã phát minh ra cây kéo.
5. Leonardo da Vinci đã phát minh ra cây kéo.

Anuptaphobia là chứng bệnh sợ độc thân
6. Anuptaphobia là chứng bệnh sợ độc thân.

Jennifer Lawrence trong Đấu trường sinh tử từng thử vai Bella Swan trong Chạng vạng nhưng đã bị mất vai diễn này vào tay Kristen Stewart.
7. Jennifer Lawrence trong Đấu trường sinh tử từng thử vai Bella Swan trong Chạng vạng nhưng đã bị mất vai diễn này vào tay Kristen Stewart.

Hải quân Anh sử dụng nhạc Britney Spears để xua đuổi hải tặc Somali.
8. Hải quân Anh sử dụng nhạc Britney Spears để xua đuổi hải tặc Somali.

Một số ca khúc nổi tiếng của Britney Spears, ví dụ như Oops! I Did It Again và Baby One More Time, từng được Hải quân Anh sử dụng để xua đuổi các tàu hải tặc ở phía đông châu Phi. Theo như lời của các sĩ quan hải quân thì họ chọn nhạc của Britney không phải vì nó dở tệ, mà bởi vì bọn hải tặc Somali rất ghét văn hóa phương tây, và không có gì làm chúng bỏ chạy nhanh hơn tiếng hát của nữ hoàng nhạc pop.

Ngủ được chứng minh là khiến bạn ghi nhớ tốt hơn và sáng tạo hơn.
9. Ngủ được chứng minh là khiến bạn ghi nhớ tốt hơn và sáng tạo hơn.

Trường hợp người có cơn nấc cụt dài nhất được ghi nhận là 69 năm (tính theo số năm).
10. Trường hợp người có cơn nấc cụt dài nhất được ghi nhận là 69 năm (tính theo số năm).

Ông Charles Osborne, người Mỹ có những cơn nấc kéo dài trong 68 năm (tính theo khoảng thời gian), từ năm 1922 đến năm 1990, đã được ghi vào sách Kỷ lục Guinness với tư cách là người đàn ông có Cơn nấc cụt dài nhất.

 Gorilla được coi là loài vượn, không phải loài khỉ. Cách để phân biệt khỉ và vượn đó là vượn không có đuôi.
11. Gorilla được coi là loài vượn, không phải loài khỉ. Cách để phân biệt khỉ và vượn đó là vượn không có đuôi.

 Los Angeles là thành phố ô nhiễm nhất ở Mỹ.
12. Los Angeles là thành phố ô nhiễm nhất ở Mỹ.

Thành phố Tokyo ban đầu được gọi là Edo.
13. Thành phố Tokyo ban đầu được gọi là Edo.

Thai nhi bắt đầu hình thành các dấu vân tay khi được 8 tuần tuổi.
14. Thai nhi bắt đầu hình thành các dấu vân tay khi được 8 tuần tuổi.

 19% người dùng điện thoại thông minh đánh rơi chúng trong nhà vệ sinh.
15. 19% người dùng điện thoại thông minh đánh rơi chúng trong nhà vệ sinh.

 Có một thị trấn tên là Thiên đường và một thị trí tên là Địa ngục ở Michigan.
16. Có một thị trấn tên là Thiên đường và một thị trí tên là Địa ngục ở Michigan.

Trước khi sáng lập Apple, Steve Jobs từng làm việc cho Atari.
17. Trước khi sáng lập Apple, Steve Jobs từng làm việc cho Atari.

 Nếu để sứa dưới ánh mặt trời, chúng thực sự sẽ bốc hơi. Đây là loài động vật với 99% cơ thể là nước.
18. Nếu để sứa dưới ánh mặt trời, chúng thực sự sẽ bốc hơi. Đây là loài động vật với 99% cơ thể là nước.

Cập nhật: 09/06/2016 Theo Ohay TV
  • 4,54
  • 12.842