2014: Ý đưa nữ phi hành gia đầu tiên lên vũ trụ

  •  
  • 446

Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) sẽ đưa nữ phi hành gia người Ý đầu tiên lên trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) vào năm 2014.

Theo Cơ quan vũ trụ Ý, nữ phi hành gia - Samantha Cristoforetti (35 tuổi) - phi cơ trưởng trong Không quân Ý, hiện đang được đào tạo về hoạt động cấu tạo của tàu vũ trụ Soyuz của Nga, các hệ thống của trạm ISS, quá trình điều khiển các robot vũ trụ và cả việc di chuyển trong không gian để chuẩn bị cho hành trình lên trạm ISS vào năm 2014.

Nữ phi hành gia - Samantha Cristoforetti (35 tuổi)
Nữ phi hành gia - Samantha Cristoforetti (35 tuổi)

Theo kế hoạch, phi hành gia Cristoforetti sẽ được đưa lên trạm ISS trên con tàu Soyuz từ Căn cứ Baikonur Cosmodrome tại Kazakhstan.

Cristoforetti sẽ làm việc trên trạm ISS trong khoảng thời gian từ 6 - 7 tháng cùng với 5 phi hành gia khác.

Theo Cristoforetti, quá trình làm việc 3 năm tại ESA như một phi hành gia đã giúp cô tích lũy được kinh nghiệm và trưởng thành về mặt cá nhân rất nhiều.

“Hiện tại, tôi đang rất hào hứng tham gia khóa đào tạo để phục vụ sứ mệnh của cả nước Ý và châu Âu khi trở thành nữ phi hành gia trong phi hành đoàn gồm 6 người trên trạm ISS vào năm 2014”, Cristoforetti chia sẻ.

Điều đặc biệt là Cristoforetti sẽ trở thành nữ phi hành gia người Ý đầu tiên được đưa lên trạm ISS, làm việc và sống trên không gian trong một sứ mệnh dài ngày.

Ngoài thời gian tham gia khóa đào tạo, Cristoforetti còn có sở thích leo núi, lặn và tập yoga.

Theo Infonet
  • 446