25 người chết, mất tích do mưa lũ tại các tỉnh phía Bắc

  •  
  • 462

Cơn lũ ống đi qua trung tâm thị trấn Mù Cang Chải với tốc độ khủng khiếp, gần như cuốn phăng mọi thứ, nhiều công trình công cộng như trường học, sân vận động... bị hư hỏng.

Đến 11h ngày 3/8, mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc làm 25 người chết và mất tích, nhiều nhà cửa bị cuốn trôi.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái cho biết đã có 11 người chết, mất tích trong trận lũ quét ở huyện Mù Cang Chải.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại huyện Mường La
Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại huyện Mường La - (Ảnh: HÀ THÚY).

Còn tại huyện Mường La, Sơn La cũng có 3 người chết, 8 người mất tích do lũ quét, lũ ống.

Trước đó, ngày 2/8, mưa lớn đã làm sạt lở đất vùi lấp 2 bố con ông Giàng A Dính và Giang A Thang ở bản Cô Lô Hồ, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè khiến cả hai tử vong.

Tại Bắc Kạn, ngày 2/8, cũng có 1 người chết do sét đánh là bà Bàn Thị Mùi, ở thôn Phiềng Khít, xã Thương Ân.

Ông Trần Thế Hùng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho biết ngoài 11 người chết và mất tích còn có 6 người bị thương, 14 nhà sập hoàn toàn và 26 nhà bị cuốn trôi.

Ống Hùng cho hay cơn lũ ống đi qua trung tâm thị trấn Mù Cang Chải với tốc độ khủng khiếp, gần như cuốn phăng mọi thứ, nhiều công trình công cộng như trường học, sân vận động... bị hư hỏng.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại huyện Mường La
Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại huyện Mường La - (Ảnh: HÀ THÚY).

Quốc lộ 32 đoạn km 289+300 bị sạt lở taluy dương khoảng 200m3 gây tắc đường.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo đơn vị quản lý giao thông khắc phục hậu quả để đảm bảo giao thông bước 1, cắm biển cảnh báo khu vực đường bị sạt lở để phân luồng giao thông và cảnh báo cho người dân.

Trao đổi với PV, ông Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết lũ quét làm sập trạm y tế xã Nặm Păm, cuốn trôi điểm trường bản Pá Piệng ở xã Nặm Păm.

Cầu Nặm Păm trên Quốc lộ 279D bị cuốn trôi 2 mố, cắt đứt giao thông.

Trên địa bàn tỉnh Sơn La vẫn đang có mưa vừa và mưa to, vẫn có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống. Tỉnh Sơn La đang tiếp tục khẩn trương rà soát các điểm dân cư có nguy cơ sạt lở cao để di chuyển dân đến nơi an toàn.

Hỗ trợ dân khắc phục hậu quả tại huyện Mường La (Sơn La)Hỗ trợ dân khắc phục hậu quả tại huyện Mường La (Sơn La) - (Ảnh: HÀ THÚY).

Quang cảnh mưa lũ tại huyện Mường La (Sơn La)
Quang cảnh mưa lũ tại huyện Mường La (Sơn La)- (Ảnh: HÀ THÚY).


Phía trước và sau trường THCS Võ Thị Sáu, Mù Cang Chải sau trận lũ
Phía trước và sau trường THCS Võ Thị Sáu, Mù Cang Chải sau trận lũ - (Ảnh: ĐỨC TUẤN).

Nhà dân ở Mù Cang Chải bị lũ làm hư hại nặng
Nhà dân ở Mù Cang Chải bị lũ làm hư hại nặng - (Ảnh: ĐỨC TUẤN).


Đất đá trơ lại sau trận lũ ở trung tâm thị trấn Mù Cang Chải
Đất đá trơ lại sau trận lũ ở trung tâm thị trấn Mù Cang Chải - (Ảnh: ĐỨC TUẤN).


Nhà cô giáo Luyến giáo viên trường THCS Võ Thị Sáu bị cuốn trôi không còn dấu tích
Nhà cô giáo Luyến giáo viên trường THCS Võ Thị Sáu bị cuốn trôi không còn dấu tích - (Ảnh: ĐỨC TUẤN).


Phía trước và sau THCS Võ Thị Sáu, Mù Cang Chải sau trận lũ
Phía trước và sau THCS Võ Thị Sáu, Mù Cang Chải sau trận lũ - (Ảnh: ĐỨC TUẤN).

Cập nhật: 03/08/2017 Theo Tuổi Trẻ
  • 462