27 nước chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn thiên nhiên với VN

  •  
  • 354

Hội nghị thường niên Hiệp hội các vườn thú Đông Nam Á với chủ đề "Để những vườn thú ngày càng hoàn thiện hơn" vừa diễn ra từ 11 đến 13/9 tại TP HCM. Gần 200 đại biểu đến từ 27 quốc gia, vùng lãnh thổ đã tới tham dự.

Một giống cá sấu quý hiếm đang được nuôi tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Một giống cá sấu quý hiếm đang được nuôi tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. (Ảnh: Thảo cầm viên)

Các đại biểu gồm chủ tịch, giám đốc, bác sĩ thú y, cán bộ kỹ thuật các vườn thú trên thế giới, tham gia thảo luận chủ đề về: chăn nuôi và thú y vườn thú, tiếp thị, gây quỹ, thiết kế vườn thú, làm phong phú môi trường và tiêu chuẩn đạo đức trong chăm sóc động vật.

Hiện tại Việt Nam đã quy hoạch và xây dựng 87 vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu lịch sử, văn hóa với tổng diện tích 1 triệu ha. Thảo Cầm Viên Sài Gòn và vườn thú Hà Nội cũng đạt được nhiều kết quả trong việc nhân giống bảo tồn nhiều loài động vật nguy cấp khu hệ động vật Đông Nam Á như: trĩ sao, gà lam đuôi trắng, vượn má vàng, báo lửa, mèo gấm ...  

TP HCM đang thực hiện dự án xây dựng một vườn động vật - thực vật mới, rộng 485 ha nằm tại huyện Củ Chi, cách trung tâm thành phố 60 km.

A.V

Theo Vnexpress
  • 354