33 đại dự án của Trung Quốc đang thay đổi bộ mặt thế giới (Phần 2)

  •   32
  • 6.400

Business Insider vừa đăng tải danh sách 33 dự án quy mô nhất đã, đang và sẽ được triển khai của Trung Quốc.

Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh
3,5 tỷ USD: Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh là dự án xây dựng đơn lẻ lớn nhất Trung Quốc và là tòa nhà lớn thứ sáu trên thế giới.

Sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh
3,6 tỷ USD: Khai trương vào năm 2012, Sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh là sân bay lớn thứ hai ở Trung Quốc. Nhà ga chính có diện tích 558.000 mét vuông.

Thành phố mới Nanhui
4,5 tỷ USD: Thành phố mới Nanhui là dự án khu đô thị dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2020, là nơi sinh sống của 1 triệu cư dân.

Đập Xiangjiaba
6,3 triệu USD: Đập Xiangjiaba hoàn thành vào năm 2014, sản lượng điện của nó đạt 30,7 TWh/năm.

Ga đường sắt Nam Bắc Kinh
6,3 tỷ USD: Ga đường sắt Nam Bắc Kinh là nhà ga lớn nhất thủ đô và lớn bậc nhất châu Á.

Dự án tái tạo "Con đường tơ lụa" cổ của Trung Quốc
6,5 tỷ USD: Dự án tái tạo "Con đường tơ lụa" cổ của Trung Quốc, nối Trung Quốc và Ấn Độ với châu Âu.

Đập Xiluodu
6,76 tỷ USD: Xiluodu là đập cao thứ tư thế giới, là nguồn cấp điện lớn thứ hai Trung Quốc.

Cầu Su-Tông Dương Tử
7,89 tỷ USD: Cầu Su-Tông Dương Tử dài hơn 1km, là cây cầu dây văng dài thứ hai thế giới, nối thành phố Nam Thông và Trường Thục.

Cầu Hồng Kông-Chu Hải-Ma
10,6 tỷ USD: Cầu Hồng Kông-Chu Hải-Ma sẽ kết nối hai vùng lãnh thổ lớn sau khi được hoàn thành vào năm 2017.

Trung tâm vũ trụ Hải Nam Văn Xương
12 tỷ USD: Trung tâm vũ trụ Hải Nam Văn Xương được hoàn thành vào năm 2014. Nó có vị trị độc đáo để phóng tàu vũ trụ.

Dự án cảng nước sâu Thượng Hải Yangshan
12 tỷ USD: Dự án cảng nước sâu Thượng Hải Yangshan đang được xây dựng, với mục tiêu trở thành cảng đón những container lớn nhất thế giới vào năm 2024. Năm 2015, cảng xử lý 36,5 triệu thùng container.

Cáp Nhĩ Tân-Đại Liên Đường
14 tỷ USD: Cáp Nhĩ Tân-Đại Liên Đường là được sắt cao tốc trên núi đầu tiên trên thế giới có thể hoạt động ở cả vĩ độ cao và trong môi trường nhiệt độ thấp.

Cầu Vịnh Giao Châu
16 tỷ USD: Cầu Vịnh Giao Châu là cây cầu vượt biển dài nhất thế giới, trải dài gần 42km.

Đường sắt cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải
35 tỷ USD: Đường sắt cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải là dự án đường sắt cao tốc dài nhất thế giới được xây dựng trong một giai đoạn duy nhất.

Mạng lưới đường cao tốc châu Á
43 tỷ USD: Trung Quốc là một trong số 32 quốc gia ký thỏa thuận xây mạng lưới đường cao tốc châu Á, kéo dài hết châu lục đến châu Âu.

Siêu thành phố
322 tỷ USD: Đến năm 2030, Trung Quốc có kế hoạch quy tụ 42 triệu người dân từ một khu vực 9 thành phố vào một siêu thành phố gần châu thổ sông Pearl. Sau khi dự án kết thúc, tổng số dân trong siêu đô thị này dự kiến đạt 80 triệu người.

Cập nhật: 28/11/2016 Theo bizlive
  • 32
  • 6.400