5500 tấn rác thải vũ trụ có thể rơi xuống Trái đất

  •  
  • 1.282

Hiện có hơn 9.000 mảnh "rác thải' vũ trụ, đa phần là các mảnh vỡ từ các vụ nổ vệ tinh, với tổng khối lượng khoảng 5.500 tấn đang bay theo quỹ đạo của Trái đất và có thể rơi xuống Trái đất bất cứ lúc nào.

Đây là lời cảnh báo do các nhà khoa học của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đưa ra.

Các nhà khoa học cho rằng tình hình trên sẽ nghiêm trọng hơn trong những năm tới.

Theo một báo cáo khoa học của NASA đăng trên tạp chí Khoa học Mỹ số ra ngày 20/1, thì hiện nay chúng ta không đủ điều kiện về cả kỹ thuật và kinh tế để "quét dọn" số rác trên, cho dù ngành hàng không vũ trụ thế giới ngừng phóng những tàu vũ trụ mới.

Nguyên nhân là do các mảnh "rác thải" trên trong quá trình bay theo quỹ đạo Trái đất, đặc biệt có nhiều mảnh tàu vũ trụ ở những tầng cao còn đầy nhiên liệu và chất lỏng áp suất cao, đang tiếp tục va chạm với nhau và vỡ thành nhiều mảnh nhỏ hơn.

TH (Theo Tiền Phong/TTXVN)
  • 1.282