7 bộ xương 3.200 tuổi hé lộ về nghi lễ tàn bạo ở Peru

  •  
  • 2.353

Phát hiện này có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về các nghi lễ tàn bạo trong nền văn minh Andes cổ.

Được chôn ở vùng cao nguyên phía bắc Peru, hài cốt của những người sống hàng nghìn năm trước đã giúp các nhà khoa học hiểu hơn về nghi lễ bạo lực trong khu vực.

7 bộ xương người bí ẩn được tìm thấy ở Peru.
7 bộ xương người bí ẩn được tìm thấy ở Peru.

Các nhà nghiên cứu khai quật được 104 hài cốt của người Andes tại một khu nghi lễ bí ẩn có tên Pacopampa. Bảy trong số đó – nhiều khả năng đến từ tầng lớp thấp của xã hội - cho thấy dấu hiệu “chấn thương nghiêm trọng” trước khi chết.

Phát hiện này có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về các nghi lễ cắt bỏ tàn bạo trong nền văn minh Andes cổ.

Theo Newsweek, những hài cốt này có niên đại từ năm 1200 đến năm 500 trước Công Nguyên.

Pacopampa là một xã hội phức tạp được thành lập dựa trên hoạt động nghi lễ, các nhà nghiên cứu từ Đại học Quốc gia San Marcos ở Peru cho biết.

Thương tích trên bảy hài cốt hầu hết tập trung ở đầu và mặt, điều cho thấy nguyên nhân gây ra vết thương không phải tai nạn.

Các nhà nghiên cứu viết: "Sự phân bố chấn thương đồng đều giữa nam và nữ cho thấy chấn thương không phải do chiến tranh gây ra mà do nghi lễ, vì nam giới thường được lựa chọn cho chiến tranh”.

Những vết thương này nặng đến mức các nhà khoa học cho rằng chúng có thể đã gây ra nhiều vấn đề sức khoẻ kéo dài cả đời. Họ vẫn chưa xác định nguyên nhân gây ra vết thương nhưng có một số giả thuyết.

Bảy hài cốt có dấu hiệu “chấn thương nghiêm trọng” trước khi chết.
Bảy hài cốt có dấu hiệu “chấn thương nghiêm trọng” trước khi chết.

Một là thiếu thực phẩm. Dấu hiệu của bạo lực “có thể là bằng chứng cho thấy căng thẳng xã hội gia tăng", các nhà nghiên cứu cho biết.

Tuy nhiên, những người Andes này được ăn uống đầy đủ nên giả thuyết này không hoàn toàn thuyết phục.

Theo giả thuyết thứ hai, bạo lực có thể là hậu quả của "nghi thức liên quan đến thức ăn và nước uống”.

"Các tập tục bạo lực này dường như có mối liên hệ với sự tôn thờ những người tàn bạo”. Các nhà nghiên cứu cho rằng tầng lớp thượng lưu có thể đã đánh đập dã man những người khác để thể hiện mình là những kẻ săn mồi mạnh mẽ.

Các nhà nghiên cứu hiện đang ghép lại bằng chứng để tái tạo lịch sử lâu dài của nghi lễ bạo lực tại Peru.

Cập nhật: 19/10/2017 Theo Dân Việt
  • 2.353