847 triệu USD cho cuộc chiến chống AIDS, lao và sốt rét

  •  
  • 491

Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS, Lao và Sốt rét Liên Hiệp Quốc ((The United Nations-backed Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria – GFATM) vừa phê chuẩn khoản viện trợ 847 triệu USD dành cho 85 dự án của 63 quốc gia. Một nửa trong số đó dành cho cuộc chiến chống HIV/AIDS.

Biểu tượng phòng chống AIDS. Cùng với bệnh lao và sốt rét, mỗi năm HIV/AIDS đã giết chết hơn 6 triệu người trên toàn cầu.

Biểu tượng phòng chống AIDS. Cùng với bệnh lao và sốt rét, mỗi năm HIV/AIDS đã giết chết hơn 6 triệu người trên toàn cầu. (Ảnh: gurl.com)

Gần một nửa trong khoản viện trợ mới này sẽ đến các quốc gia châu Phi. Sau đó, phần còn lại sẽ đến khu vực đang gia tăng gánh nặng của 3 loại bệnh này: Châu Á, Đông Âu, các nước châu Mỹ Latin và vùng Caribbe.

Kể từ khi được thành lập năm 2002, đây là lần thứ 6 hoạt động phòng chống AIDS-Lao-Sốt rét đã được Quỹ GFATM đã thông qua các dự án tài trợ, nâng tổng số tiền viện trợ lên 6,6 tỷ USD

“Hàng triệu người trên toàn cầu đã có thể sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và phòng chống bệnh tật nhờ vào các khoản tài trợ từ GFATM”,
Richard Feachem, Giám đốc điều hành Quỹ phát biểu.

GFATM là một sáng kiến của Tổng Thư ký LHQ, Kofi Annan, đã thực hiện được hơn 460 khoản viện trợ cho hơn 136 quốc gia

Trong 5 năm nữa , các khoản viện trợ của GFATM sẽ cung cấp nhiều phương tiện can thiệp và điều trị như: hỗ trợ dự phòng thuốc ARV điều trị cho 200.000 người bị bệnh AIDS, các thuốc điều trị hiệu quả cho gần 400.000 người mắc bệnh lao, và cung cấp 11, 5 triệu cái mùng tẩm hoá chất để ngăn ngừa bệnh sốt rét.

Thêm vào đó, nhiều khoản đầu tư mới sẽ được thực hiện trong việc nỗ lực điều trị một đại dịch chủng lao kháng thuốc đang nổ ra, với gần 8.500 bệnh nhân lao sẽ phải điều trị trên 5 năm.

H.Cát

Theo UN.org, VietNamNet
  • 491