Ấn Độ: 11 triệu người có thể chết vì AIDS trong 20 năm tới

  •  
  • 428

Đại dịch HIV/AIDS có thể giết chết 11 triệu người tại Ấn Độ trong 20 năm tới, tờ Times of India dẫn nguồn từ các con số điều tra dân số chính thức cho biết.

(Ảnh: alertnet.org)Cùng với con số 5 triệu trẻ không được sinh ra do các bà mẹ chết trẻ vì AIDS, Ấn Độ cũng dự báo đến năm 2026, dân số 1,4 tỷ người của nước này sẽ bị giảm 1,2% vì AIDS.

Cơ quan AIDS của Liên hiệp quốc (UNAIDS) cho biết 5,7 triệu người Ấn Độ hiện đang sống chung với virus HIV, đưa nước này trở thành nước có số ca nhiễm cao nhất thế giới, qua mặt cả Nam Phi - quốc gia có 45 triệu dân với hơn 1 trong số 9 người dương tính với virus HIV.

Các quan chức Ấn Độ không chấp nhận con số thống kê của UNAIDS và tiếp tục dẫn nguồn từ Bộ Y tế cho rằng chỉ có 5,2 triệu người tại nước này đang sống chung với HIV/AIDS. Tuy nhiên các nhóm chống AIDS nói con số thật sự cao hơn nhiều.

“Nếu hiện giờ chúng ta không ngăn chặn được đại dịch AIDS, chúng ta sẽ thay thế Nam Phi về số tử vong vì AIDS”, một nghị sĩ Ấn Độ nói tại cuộc họp với các nhà chính trị vùng nông thôn hôm nay (9-8).

Cũng trong hôm nay, các quan chức chính phủ đã thông báo kế hoạch tập hợp hàng ngàn chính trị gia vùng nông thôn để truyền đi các thông điệp chống AIDS tại các vùng quê, nơi hơn 60% dân Ấn Độ sinh sống.

T.VY

Theo Reuters, Tuổi trẻ
  • 428