Ấn Độ giúp VN sản xuất thuốc điều trị HIV/AIDS

  •  
  • 2.295

Thời gian tới, thông qua các công ty sản xuất dược Chính phủ Ấn Độ sẽ giúp đỡ Việt Nam trong việc sản xuất thuốc điều trị HIV/AIDS.

Nhiều bệnh nhân sẽ có cơ hội tiếp cận với thuốc điều trị HIV/AIDS
Nhiều bệnh nhân sẽ có cơ hội tiếp cận với thuốc điều trị HIV/AIDS sau những buổi trao tặng quà như thế này. (Ảnh: T.Linh)
Tại buổi trao tặng thuốc điều trị HIV/AIDS của Chính phủ Ấn Độ cho Bộ Y tế Việt Nam vào ngày 12/7, TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục phòng chống HIV (Bộ Y tế) cho hay: việc trao tài trợ 8.200 viên thuốc điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS hôm nay nhằm mở ra quan hệ giữa Chính phủ Ấn Độ và Bộ Y tế Việt Nam trong việc phối hợp sản xuất thuốc ARV.

Hiện nay, Việt Nam đã sản xuất được thuốc ARV cho bệnh nhân HIV/AIDS nhưng chưa đủ điều kiện để Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cấp chứng nhận.

Do đó, thông qua các công ty sản xuất dược Chính phủ Ấn Độ sẽ giúp đỡ Việt Nam trong việc sản xuất thuốc điều trị HIV/AIDS. Hiện số thuốc ARV do Việt Nam sản xuất mới đủ cung cấp cho trên 2.000 bệnh nhân HIV/AIDS trong khi nhu cầu của người bệnh rất lớn.

Cũng nhằm cung cấp thông tin về HIV/AIDS một cách đầy đủ, Cục phòng chống HIV/AIDS Việt Nam vừa ra mắt trang tin điện tử tại địa chỉ www.vaac.gov.vn. Đây là trang tin điện tử nhằm đưa thông tin về HIV/AIDS tới những tổ chức, cá nhân quan tâm đến lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS.

Trang tin thường xuyên cập nhật những thông tin về HIV/AIDS trên thế giới và trong nước, phục vụ cho công tác chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS của Chính phủ, của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm cũng như của Bộ Y tế. Trang tin hiển thị bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

L.Hà

Theo VietNamNet
  • 2.295