Ấn Độ 'mất 10 triệu bé gái'

  •  
  • 506

Một nghiên cứu của tạp chí y học Lancet mới công bố cho hay Ấn Độ đã mất đi khoảng 10 triệu bào thai gái do tình trạng nạo phá thai để chọn giới tính trong 20 năm qua.

Tình trạng mất cân bằng giới tính khiến thanh niên Ấn Độ ở nhiều nơi khó kiếm vợ

Các nhà nghiên cứu cho biết việc lựa chọn giới tính của con trước khi sinh bằng nạo thai và các phương pháp khác đã gây tổn thất khoảng 500 nghìn thai nhi nữ mỗi năm.

Nghiên cứu này dựa trên kết quả khảo sát gần 1,1 triệu hộ gia đình trên toàn Ấn Độ, theo đó việc phá thai có lựa chọn để bỏ con gái diễn ra phổ biến hơn ở nhóm nữ giới học cao. Hậu quả là tình trạng mất cân bằng giới tính nghiêm trọng hiện nay ở Ấn Độ.

Theo con số thống kê của năm 2001, tại Ấn Độ cứ 1000 bé trai được sinh ra mới có 933 bé gái. Trong trường hợp hộ gia đình đã có con đầu là gái, thì nguy cơ thai nhi gái bị bỏ đi càng cao hơn. Ở nhóm này, cứ 1000 bé trai ra đời thì chỉ có 759 bé gái. Còn ở những nhà đã có hai con gái, tỷ lệ này là 1000/719.

Theo truyền thống Ấn Độ, nữ giới thường bị coi là thấp kém hơn nam. Với nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, đàn ông thường được cho là người lao động tốt hơn. Năm ngoái, nhà hoạt động xã hội và thủ lĩnh tôn giáo nổi tiếng Swami Agnivesh đã phát động một chiến dịch ở các bang miền bắc và tây Ấn Độ, nhằm tuyên truyền chống tình trạng phá thai nhi gái.

"Không có tội ác nào gây đau đớn hơn, tàn bạo hơn và đáng xấu hổ hơn tội ác đó", ông phát biểu.

T. Huyền (theo BBC)

Theo Vnexpress
  • 506