Ấn Độ sẽ phóng phi thuyền tái sử dụng

  •  
  • 78

Tàu tái sử dụng (RLV) có mục đích thử nghi

Ấn Độ đang lên kế hoạch phóng một con tàu không gian có thể quay trở về trái đất sau khi hoàn thành sứ mệnh, vào đầu năm 2009. Thông tin do B N Suresh, giám đốc Trung tâm Vũ trụ Vikram Sarabhai đưa ra tại thành phố Hyderabad ở phía nam nước này.

ệm khí động học khi bay vượt âm thanh. Nó sẽ cất cánh từ Sriharikota - trung tâm phóng tàu của Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ, nằm tại bang Andhra Pradesh ở phía nam nước này.

RLV là nguyên mẫu đầu tiên của tàu con thoi Ấn Độ. Nó sẽ cất cánh giống như một tên lửa, trở về trái đất theo cách của phi thuyền và rơi xuống biển, sau đó có thể tái sử dung. Nó đối lập với các hệ thống phóng tàu đắt đỏ khác, mà con tàu phóng đi chỉ một lần duy nhất, sau đó sẽ bị huỷ luôn.

T. An 

Theo Tân Hoa Xã, Vnexpress
  • 78