Ấn Độ thành lập lực lượng phòng vệ không gian

  •  
  • 111

Theo Hãng tin BBC, Ấn Độ cho biết nước này sẽ thành lập một đội quân phòng vệ vũ trụ nhằm ngăn ngừa các vụ tấn công có thể xảy ra từ không gian. Theo ông S.Tyagi, Tổng tư lệnh không quân Ấn Độ (IAF), đội quân này sẽ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và tài sản của đất nước.

Hãng tin Press Trust of India trích dẫn lời ông Tyagi cho biết kế hoạch này nhằm tận dụng lợi thế về vũ trụ của Ấn Độ. Trước đó, Tổng thống Nga V.Putin đã lên tiếng ủng hộ lời kêu gọi một vũ trụ không có vũ khí của Thủ tướng Ấn Độ M.Singh sau khi Trung Quốc thử tên lửa diệt vệ tinh hôm 11.1. Ông Tyagi tiết lộ rằng IAF sẽ kêu gọi người dân giúp đỡ cho dự án kể trên.

Theo nguồn tin quân sự, IAF sẽ thành lập một lực lượng giống như Cơ quan không gian Bắc Mỹ do Mỹ, Canada lập ra nhằm phát hiện và truy tìm những vật thể nhân tạo nguy hiểm trong vũ trụ.

Ấn Độ phóng tên lửa từ căn cứ vũ trụ ở Sriharikota

Ấn Độ phóng tên lửa PSLV - C7 từ căn cứ vũ trụ ở Sriharikota 
(Ảnh: Reuters)

Theo Thanh niên
  • 111