Anh đóng cửa 511 website chính phủ

  •  
  • 68

Hàng trăm website của chính phủ Anh đã phải ngừng hoạt động để “tạo điều kiện truy cập thông tin dễ dàng hơn” cho mọi người.

Trong số 951 trang web thuộc quản lý của chính phủ Anh, chỉ còn 26 trang được phép tiếp tục hoạt động, 511 trang bị đóng cửa hoàn toàn và những trang còn lại đang có nguy cơ tiếp bước theo sau 511 website trên.

Thủ tướng Anh Tony Blair đang "lướt" web

Trong tương lai, thông tin chính phủ sẽ được cập nhật qua hai trang chính là Directgov và Bussiness Link.

Thành viên nội các, ông Pat McFadden khẳng định đây là một “biện pháp mạnh” cần thiết cho sự phát triển của các trang web của chính phủ. Các quan chức cho rằng mọi người sẽ thích tìm kiếm những gì họ cần nhanh và dễ dàng hơn là phải “dò dẫm” trong số lượng lớn website như trước đây.

Khoảng 9 triệu bảng/1 năm là số tiền tiết kiệm ước tính thông qua việc cắt giảm những trang “phù phiếm” không phục vụ vào những mục đích hữu dụng.

Một số thông tin từ những trang đã bị đóng cửa sẽ được chuyển sang Directgov, đối với những trang cá nhân, và Business Link hoặc sẽ chuyển cho những trang còn lại.

Anh Thư

Theo BBC, VTC
  • 68