Anh: đóng cửa hai nhà máy điện hạt nhân lâu đời nhất thế giới

  •  
  • 160

Hai nhà máy điện hạt nhân lâu đời nhất thế giới: Dungeness A ở Kent và Sizewell A ở Suffolk (Anh) đã được cho

Dungeness A
(Ảnh: BBC)
"về hưu". Nhà máy chế biến lại ở Sellafield, Cumbria (tây bắc Anh) cũng sẽ được đóng cửa vào năm 2012.

Dungeness A bắt đầu tạo ra điện vào năm 1965, trong khi Sizewell A hoạt động sau đó 1 năm. 

Được biết, 99% vật liệu phóng xạ sẽ được di dời đến Sellafield trong vòng 3 năm tới. Tuy nhiên việc dọn sạch hoàn toàn địa điểm này phải mất hơn 1 thế kỷ, dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2110.

Việc đóng cửa 2 nhà máy này diễn ra giữa lúc Anh ra sức dọn dẹp các cơ sở hạt nhân cũ kỹ của mình trong một chương trình tiêu tốn 70 tỷ bảng (137 tỷ USD).

T.VY

Theo Physorg, AFP, Tuổi trẻ
  • 160