Australia-Mỹ tăng nghiên cứu năng lượng Mặt Trời

  •  
  • 657

Chính quyền liên bang Australia vừa công bố sẽ hợp tác với Mỹ trong chương trình nghiên cứu về năng lượng Mặt trời trị giá 83 triệu AUD.

Australia-Mỹ tăng nghiên cứu năng lượng Mặt Trời

Dự án nghiên cứu năng lượng Mặt trời giữa Australia và Mỹ dự kiến kéo dài 8 năm, với sự tham gia của 6 trường đại học Australia, trung tâm nghiên cứu CSIRO của Australia và Bộ Năng lượng Mỹ.

Mục đích của dự án là tạo ra công nghệ mới nhằm giảm chi phí năng lượng Mặt trời, nghiên cứu năng lượng nhiệt - Mặt trời sử dụng các gương hấp thụ tia Mặt trời để làm nóng nước cho các tuabin.

Bộ trưởng Năng lượng Australia Martin Ferguson cho biết đây là đầu tư lớn nhất của Australia từ trước tới nay trong lĩnh vực nghiên cứu năng lượng Mặt trời.

Theo kế hoạch, Australia và Mỹ sẽ thiết lập Viện Quang điện Australia - Mỹ trị giá 33 triệu AUD và Viện nghiên cứu Nhiệt Mặt trời Australia trị giá 35 triệu AUD.

Giám đốc Viện Quang điện Australia - Mỹ Martin Green khẳng định Australia là nước dẫn đầu thế giới trong việc phát triển quang điện giá thành rẻ, chất lượng cao.

Theo Vietnam+
  • 657