Ba cơn bão hội tụ tại đông bắc Biển Đông

  •  
  • 1.430

Vệ tinh khí tượng Aqua của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa chụp được một tấm ảnh hiếm có với ba trận bão liền một lúc trên Thái Bình Dương, mạn đông bắc Biển Đông.

Bằng máy ảnh quang phổ kế độ phân giải trung bình trên Aqua, bức ảnh chụp ngày 7/8/2006 cho thấy cả ba cơn bão hung hãn hoành hành trên một khu vực khá hẹp ở vùng tây bắc Thái Bình Dương. “Hầu như tôi chưa thấy xảy ra hiện tượng như thế bao giờ”, một chuyên gia khí tượng nói.

Bức ảnh vệ tinh chụp 3 cơn bão
Bức ảnh vệ tinh chụp 3 cơn bão (Ảnh: TienPhong)

Nhìn vào ảnh, các chuyên gia NASA phân tích, cơn bão Bopha ở giữa bên trái tấm ảnh mới hình thành trước thời điểm chụp có mấy giờ nhưng không có khả năng phát triển thêm.

Trong khi đó, cơn bão Maria ở góc trên bên phải tấm ảnh đang đạt đến sức gió mạnh nhất của nó. Đặc biệt, cơn bão Saomai đang tỏ rõ sức lớn của nó ba ngày sau khi hình thành.

Vào thời điểm chụp ảnh, theo Trung tâm Thông tin Bão Nhiệt đới của Đại học Tổng hợp Hawaii, Mỹ, bão Maria có sức gió 90-100 km/h (mạnh cấp 9, cấp 10) trong khi bão Saomai có sức gió 140 km/h (trên cấp 12).

Ngày càng phức tạp và khốc liệt

Đáng chú ý, kịch bản mà các nhà khí tượng dự báo là hai cơn bão Bopha và Saomai có thể va chạm nhau không xảy ra và, vì thế, không thể tạo thành một cơn bão mới. Tuy nhiên, trong khi bão Bopha suy yếu khá nhanh thành áp thấp nhiệt đới rồi tan dần, bão Saomai lại trở nên hung hãn hơn.

Tính đến cuối giờ chiều qua, 10/8 giờ Việt Nam, theo Tổng cục Khí tượng Trung Quốc và được Tân Hoa Xã và Bloomberg trích thuật, vùng gần tâm bão Saomai đạt đến sức gió 173 km/h, giật với tốc độ 209 km/h, tương đương cấp 17.

Số liệu khác nói bão Saomai đạt sức gió 200 km/h và tấn công miền đông Trung Quốc chiều tối qua sau khi sạt qua miền bắc Đài Loan sáng cùng ngày. Gần hai triệu dân tỉnh Triết Giang và Phúc Kiến được lệnh sơ tán để tránh cơn siêu bão hiếm có này.

Với tốc độ gió không hề có dấu hiệu suy giảm, bão Saomai đang tiến về bờ biển phía đông Trung Quốc và trở thành cơn bão mạnh nhất tấn công vào nước này kể từ năm 2004.

Năm đó, Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi bão Rananim làm chết 164 người và gây thiệt hại về kinh tế 2,3 tỷ USD. Nhưng bão Rananim lúc đó cũng chỉ có sức gió 160km/h và được đánh giá là cơn bão mạnh nhất tấn công Trung Quốc kể từ năm 1956.

Như vậy, một chuyện gia nhận định, Saomai là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc trong vòng 50 năm qua

Bão Saomai được Cty Thời tiết Internet có trụ sở ở Mỹ, gọi là siêu bão và xếp vào nhóm bão mạnh nhất hành tinh, nhóm bão cấp 5.

Các nhà khoa học nhận định, với hiện tượng ba cơn bão hoạt động cùng lúc, hiện tượng một cơn bão suy yếu nhanh chóng nhưng có đường đi dị thường (Bopha dịch chuyển xuống phía tây- tây nam), và hiện tượng một trong ba cơn bão sinh ba ấy mạnh lên một cách bất thường, thiên tai bão có vẻ ngày càng phức tạp và khốc liệt.

QD

Theo Tiền Phong
  • 1.430