Bắn rocket giải hạn

  •  
  • 637

Để tạo mưa, cứu hạn cho các tỉnh tây nam, từ ngày 22 đến 28-3, Trung Quốc đã sử dụng hàng chục chuyến bay, bắn gần 10.000 quả đạn pháo và 1.000 rocket lên bầu trời của các tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên, Quảng Tây và Trùng Khánh.

Trẻ em thành phố Côn Minh bên hồ nước còn ít ỏi do hạn hán gây ra - Ảnh:Reuters

Cơ quan Khí tượng Trung Quốc đã sử dụng kỹ thuật tạo mây nhân tạo để giải quyết phần nào tình trạng hạn hán ở khu vực trên, đặc biệt ở tỉnh Vân Nam, kỹ thuật này đã hỗ trợ tạo những cơn mưa phùn và mưa to, ông Trịnh Quốc Quang - giám đốc Cơ quan Quản lý khí tượng quốc gia Trung Quốc - cho biết.

Dự án cải tạo thời tiết bằng cách tạo mưa nhân tạo đã được thực hiện hết 3,6 triệu km2 trên toàn Trung Quốc, gần bằng 1/3 diện tích của nước này. Cơ quan Khí tượng phải dùng khoảng 6.500 súng bắn đạn cối và 6.000 máy phóng rocket cho dự án. Tuy nhiên, ông Trịnh cho biết thêm dù áp dụng kỹ thuật này nhưng tình hình hạn hán ở tỉnh Quý Châu vẫn đang lan rộng.

Theo Tuổi Trẻ
  • 637