Băng ở Bắc Cực xuống thấp kỷ lục

  •  
  • 129

Theo các chuyên gia vùng cực của Mỹ, băng ở Bắc Cực đã xuống thấp đến mức kỷ lục. Nguyên nhân của hiện tượng này chủ yếu do tình trạng Trái đất ấm dần lên.

(Ảnh: Physorg)Trong báo cáo của mình, nhà khoa học William Chapman và các đồng sự tại Trường ĐH Illinois Champaign-Urbana cho biết băng ở vùng Bắc Cực đã giảm xuống mức thấp nhất khoảng 30 ngày trước thời điểm băng tan chảy nhiều nhất hàng năm (thường thấy vào tuần đầu hoặc tuần thứ hai của tháng 9).

Chapman cũng cho biết mức băng bao phủ ở Bắc Cực mùa hè này thấp hơn trung bình từ 25-30% so với 50 năm trước.

Các nhà khoa học cho biết về phương diện địa lý, sự suy giảm băng trong năm nay diễn ra nhanh hơn các năm trước. Trước đây, tình trạng suy giảm băng chỉ diễn ra ở một số khu vực hạn chế, như Bắc Đại Tây Dương, biển Bering, biển Beaufort… Năm nay, hiện tượng băng tan xảy ra trên toàn bộ vùng Bắc Cực.

T.VY

Theo AFP, Tuổi trẻ
  • 129