Bão đổ bộ Quảng Ninh

  •  
  • 240

10h sáng nay, tâm bão Jebi đã đi vào tỉnh Quảng Ninh với gió mạnh cấp 9 (sức gió tối đa 102km một giờ). Gió bão giật đổ nhiều mái tôn, biển quảng cáo. Hoàn lưu bão gây mưa khắp Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa.

>>> Khẩn cấp ứng phó với bão Jebi

Tại Quảng Ninh, nơi tâm bão đi qua, gió càng lúc càng mạnh. Lúc 10h, khắp từ Móng Cái tới Hoành Bồ, Bãi Cháy mưa to, gió lớn xuất hiện khiến nhiều cây cối bị giật đổ. Nhiều biển quảng cáo và mái tôn cũng bị giật tung.

Trước giờ bão vào, Quảng Ninh đã di dời người dân ở những khu vực xung yếu, người sinh sống trên các lồng bè vào nơi an toàn. Tỉnh cũng cấm biển từ hôm qua, cấm mọi phương tiện du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long.

Bão đổ bộ Quảng Ninh
10h sáng nay, đoạn bờ kè quận Đồ Sơn (Hải Phòng) vẫn đang được lực lượng chức năng khẩn trương gia cố. (Ảnh: Quốc Biên)

Tại Hải Phòng, sát tâm bão, 10h sáng dọc bờ kè quận Đồ Sơn, sóng biển vẫn im, song gió rất mạnh. Tại một số điểm sạt lở trong cơn bão Bebinca (đổ bộ ngày 23/6), lực lượng chức năng đang tích cực làm rọ đá gia cố, đề phòng sóng biển đánh gây sạt lở tiếp. Theo dự báo, sóng biển cùng triều cường có thể làm nước biển dâng cao 3-5m.

Đường phố của khu du lịch nổi tiếng miền Bắc vắng tanh, chỉ một số ít người mặc áo mưa ra ngoài kiểm tra lại việc chằng chống nhà cửa.

Trước đó tối 2/8, bão Jebi đã vượt qua phía bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), đi vào vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh cấp 10 (tương đương 100km/h). Ở trạm đảo Bạch Long Vĩ đo được gió mạnh 17m/s (cấp 7); ở đảo Cô Tô gió giật mạnh 18m/s (cấp 8). Tại điểm đo trong đất liền ở Móng Cái (Quảng Ninh) cũng đã có gió giật 15m/s (cấp 7). Sau khi vào vịnh Bắc Bộ, bão đang suy yếu.

Bão đổ bộ Quảng Ninh
Hàng cau ven biển Đồ Sơn đổ rạp. (Ảnh: Quốc Biên)

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho hay, bão sẽ cập bờ vào khoảng 10h sáng nay, tâm bão đổ bộ vào khu vực giữa Bãi Cháy và Móng Cái (Quảng Ninh) với sức gió giảm còn cấp 7, cấp áp thấp nhiệt đới. Riêng các đảo như Bạch Long Vĩ, có thể gió mạnh tới cấp 9. Sau khi đổ bộ áp thấp nhiệt đới đi sâu vào đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ và tiếp tục suy yếu.

Phó giám đốc Trung tâm khí tượng Lê Thanh Hải cho hay, với cường độ của bão Jebi, điều đáng lo nhất lúc này là mưa. Hoàn lưu bão sẽ trút lượng mưa 200-300 mm khắp Đông Bắc Bộ trong hai ngày 3-4/8. Mưa lớn sẽ tập trung vào đêm nay. "Cần đặc biệt đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập, úng ở khu vực đồng bằng, thành thị", ông Hải nói.

Ngoài ra, hoàn lưu bão cũng gây mưa lớn cho khu vực Bắc Trung Bộ. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có thể mưa 100mmm.

Theo VNE
  • 240