Bão Durian đã vào vùng biển Philippines

  •  
  • 301

Cơn bão nhiệt đới Durian đã vào vùng biển Philippines và đang đe dọa tiến vào Metro Manila vào thứ sáu, 1-12, cảnh báo của Cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA) hôm qua, 28-11.

“Nó có thể trở thành một cơn bão mạnh hoặc siêu bão trước khi đổ bộ vào đất liền”, chuyên gia dự báo thời tiết Nathaniel Cruz nói.

Vào 2 giờ chiều nay (giờ địa phương), bão Durian nằm cách đảo Samar (miền trung Philippines) 780 km về phía đông, với sức gió mạnh nhất 105 km/giờ, giật trên 135 km/giờ và đang di chuyển về phía tây, mỗi giờ đi được 26 km.

Dự báo bão Durian sẽ tiến thêm 350 km về phía đông đảo Samar vào sáng mai (29-11) và tỉnh Catanduanes vào sáng 30-11. Dự kiến nó sẽ đến Metro Manila vào sáng thứ sáu, 1-12.

Cách đây 2 tháng, bão Xangsane đã tràn qua Metro Manila và miền nam đảo Luzon, làm thiệt mạng ít nhất 200 người và gây thiệt hại hàng tỷ peso về tài sản và hạ tầng . Một cơn bão khác, bão Cimaron, cũng đã đổ vào một phần miền bắc nước này vào tháng trước làm hàng chục người thiệt mạng.

Ảnh vệ tinh cho thấy lúc 2 giờ chiều nay, bão Durian nằm cách đảo Samar 780 km về phía đông
Ảnh vệ tinh cho thấy lúc 2 giờ chiều nay, bão Durian nằm
cách đảo Samar 780 km về phía đông (Ảnh: PAGASA)

TƯỜNG VY

Theo AP, Xinhua, website PAGASA, Tuổi trẻ
  • 301