Bão Nangka ập vào Nhật Bản, 2 người chết, 100.000 người sơ tán

  •  
  • 493

Cơn bão Nangka quét qua miền tây Nhật Bản ngày 17.7 làm ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng trăm ngàn người phải sơ tán.

2 người chết, 100.000 người sơ tán vì bão Nangka ập vào Nhật

Nước sông dâng cao vì mưa to, gây lũ lụt khắp nơi ở vùng Wakayama trên Honshu, hòn đảo lớn nhất Nhật Bản. Hai người đàn ông chết đuối do lũ gây ra, trong đó có một người 71 tuổi ngã vào dòng lũ khi đang sửa cửa sổ nhà, đài NHK (Nhật Bản) tường thuật. Ngoài ra, ít 35 người khác bị thương do cơn bão.

Bão Nangka ập vào Nhật Bản, 2 người chết, 100.000 người sơ tán
Bão Nangka quét qua miền tây Nhật Bản.

Bão Nangka (tiếng Indonesia nghĩa là quả mít) tiến gần Nhật Bản và gây mưa lớn từ ngày 16.7. Cơn bão hiện đã suy yếu nhưng sức gió vẫn đạt tốc độ 120 km/giờ, theo Reuters. Bão sẽ tiếp tục gây ra mưa lớn cho nhiều vùng khác của Nhật Bản từ hôm nay đến đến ngày mai 18.7.

Giới chức địa phương đã cho sơ tán 100.000 người sinh sống ở các vùng phía tây Nhật Bản vì lo sợ lũ lụt và sạt lở đe dọa tính mạng của họ. Trước khi bão ập đến, chính quyền địa phương kêu gọi sơ tán 400.000 người để tránh bão.

Khoảng 165 chuyến bay đã bị hoãn vì bão, các tuyến xe lửa ở miền tây phải tạm ngưng và đường cao tốc gần biển phải đóng cửa tạm thời.

Bão Nangka ập vào Nhật Bản, 2 người chết, 100.000 người sơ tán
Hành khách theo dõi thông tin về các chuyến tàu bị hoãn do bão ở nhà ga Osaka, phía tây Nhật Bản - (Ảnh: Reuters)

Dự báo, bão sẽ tiếp tục hoành hành ở khu vực bờ biển Nhật Bản vào cuối ngày hôm nay và suy yếu dần đến ngày 19.7 khi qua vùng đông bắc nước này.

Theo Thanh Niên
  • 493