Bão Sepat khó có khả năng ảnh hưởng tới Việt Nam

  •  
  • 243

Qua theo dõi đường đi của bão Sepat mấy ngày qua, Trung tâm Dự báo KTTV TƯ cho biết, siêu bão khó có khả năng ảnh hưởng tới Việt Nam.

Trung tâm Dự báo KTTV TƯ cho biết, hồi 13h ngày 16/8, vị trí tâm bão Sepat ở vào khoảng 17,9 độ vĩ bắc; 126,1 độ kinh đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 440km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (tức là từ 202 đến 221km một giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được khoảng 15 – 20km. Đến 13h ngày 17/8 vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ vĩ bắc; 123,4 độ kinh đông cách bờ biển Đài Loan khoảng 330km về phía đông nam.

Trong 48 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được khoảng 15 – 20km. Đến 13h ngày 18/8 vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,6 độ vĩ bắc; 120,6 độ kinh đông trên địa phận đảo Đài Loan.

Do ảnh hưởng của bão, từ ngày mai (17/8) vùng biển phía đông bắc biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, giật trên cấp 10. Biển động rất mạnh.


(Ảnh: tsr.mssl.ucl.ac.uk)

Mặc dù đây được đánh giá là cơn bão mạnh. Các đài khí tượng khu vực cũng đưa ra những dự báo kịp thời cũng như mức độ ảnh hưởng của cơn bão. Tuy nhiên, trao đổi với VietNamNet ngày 16/8, đại diện Trung tâm Dự báo KTTV TƯ cho biết, siêu bão khó có khả năng ảnh hưởng tới Việt Nam do hiện nay nước ta đang tồn tại áp cao Thái Bình Dương mạnh khống chế. Qua theo dõi đường đi của bão cũng thấy, cơn bão Sepat đi lên phía Đài Loan. Mặc dù siêu bão không nguy hiểm đến nước ta nhưng cũng cần thông báo cho ngư dân đánh bắt tại các vùng biển nguy hiểm phải tìm nơi trú.

Theo Vietnamnet
  • 243