Bảo tàng núi lửa

  •  
  • 979

Thị trấn Chaihe, thuộc vùng Nội Mông, phía bắc Trung Quốc, được ví như một "bảo tàng núi lửa" bởi dấu tích của những vụ phun trào từ xa xưa vẫn còn lưu lại khắp trên khu vực này.


Thị trấn Chaihe, thuộc thành phố Zalantun, nằm bên trong dãy núi Higgan. Trong những năm gần đây, các nhà khoa học đã khám phá ra tổng cộng 15 miệng núi lửa ở Chaihe. Dấu tích của những đợt phun trào mắc ma từ xa xưa vẫn còn lưu lại trên khắp thị trấn. Do đó, nơi đây được gọi là "Bảo tàng núi lửa".


Hệ sinh thái được bảo quản tốt đã khiến vùng này trở thành địa điểm lý tưởng cho việc nghiên cứu khoa học và tham quan.


Một nhà địa chất đang nghiên cứu một phiến đá trên ngọn núi lửa ở Chaihe.


Vách đá đẹp như tranh vẽ.


Rêu phát triển trên đá bazan ở các ngọn núi lửa.


Một hồ nước hình dạng trái tim hình thành trên đỉnh núi Tuofeng ở Chaihe.


Những hẻm núi lửa bazan tạo nên một khung cảnh thơ mộng cho "Bảo tàng núi lửa" ở thị trấn Chaihe.

Theo Vnexpress (Ảnh: Xinhua)
  • 979