Bão Thần Sấm đổ bộ vào Vịnh Bắc Bộ

  •  
  • 364

Bão Thần Sấm đã đổ bộ vào Biển Đông với tốc độ ngày càng mạnh và nhanh hơn, sáng nay Hà Nội và một số tỉnh lân cận do ảnh hưởng của bão đã có mưa to với lượng nước đo được khu vực cao nhất khoảng 220 mm.

Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương cho biết, bão Rammasun (Thần Sấm) di chuyển với tốc độ ngày càng nhanh và mạnh hơn. Dự báo đến trưa 17/7, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300 km về phía đông với sức gió mạnh hơn từ 134 đến 166 km một giờ (cấp 13, 14). Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km. Đến 07 giờ ngày 18/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên bờ biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km.

Theo ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương thì sau khi vào đảo Hải Nam, bão tiếp tục ảnh hưởng đến vịnh Bắc Bộ và các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng với sức gió mạnh cấp 9, 10, gây mưa lớn, lượng mưa lên tới 200-300 mm.

Bão Thần Sấm đổ bộ vào Vịnh Bắc Bộ

Dự báo bão Thần Sấm sẽ gây mưa to và dông trên khu vực Bắc và Bắc Trung Bộ.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão chiều 15/7, ông Nguyễn Xuân Diệu, Phó tổng cục trưởng Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) cho biết đã thông báo cho 58.400 tàu với 235.000 người biết tình hình cơn bão Rammasun. Hiện ở khu vực biển Hoàng Sa có 79 tàu, với 781 lao động. Ông Diệu cũng khuyến cáo các địa phương vùng đông và tây bắc cần rà soát và lên phương án đối phó nhất là thủ đô Hà Nội cần có phương án chống ngập lụt, các tỉnh Tây Bắc cần đề phòng lũ quét xảy ra.

Nhận định đây là cơn bão có diễn biến bất thường, vùng ảnh hưởng rộng và cơn bão số 2 trên biển Đông này khả năng sẽ là cơn bão đầu tiên ảnh hưởng đến vùng đất liền Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các đơn vị chuẩn bị theo dõi sát sao và đưa ra các biện pháp ứng phó kịp thời, tránh thiệt hại về người và của. Phó Thủ tướng yêu cầu lực lượng liên quan kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển đi về phía nam hoặc vào bờ.

Cập nhật: 19/01/2016 Theo VNEXPRESS
  • 364