Bão Washi hướng đến quần đảo Trường Sa

  •  
  • 243

Sáng nay, tâm bão Washi chỉ còn cách Trường Sa khoảng 190km, mạnh cấp 8. Với tốc độ 20 - 25km, di chuyển hướng tây nam, khoảng 7 tiếng nữa bão sẽ quét qua quần đảo này, nơi đang có hơn 2.300 ngư dân trú tránh.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, bão đang di chuyển theo hướng tây tây nam. Dự kiến sau khi quét qua quần đảo Trường Sa, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh khiến khu vực giữa và nam biển Đông (gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh từ cấp 6 đến cấp 8, trời mưa dông mạnh. Ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ, bắc biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6.

Dự báo với tốc độ 20 - 25 km mỗi giờ, hướng di chuyển tây nam, bão Washi sẽ quét qua quần đảo Trường Sa.
Dự báo với tốc độ 20 - 25 km mỗi giờ, hướng di chuyển tây nam,
bão Washi sẽ quét qua quần đảo Trường Sa. (Ảnh: NCHMF)

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương cho biết, sáng nay ở khu vực quần đảo Trường Sa hiện có 213 tàu với trên 2.300 ngư dân của Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định. Trong đó 30 tàu Bình Định đã vào đảo Đá Nam, Song Tử Tây; 6 tàu của Phú Yên đang vào đảo Đá Tây. Số còn lại đang di chuyển trú tránh bão.

Bộ Ngoại giao đã có công hàm gửi đại sứ quán các nước đề nghị tạo điều kiện cho ngư dân cùng tàu thuyền vào tránh trú bão và hỗ trợ, cứu chữa người, sửa chữa tàu.

Washi là cơn bão thứ bảy đi vào biển Đông. Theo quy luật, thời điểm này biển Đông rất ít khi có bão. Trước đó bão đã vượt qua Philippines gây ra cơn đại hồng thủy làm gần 500 người chết, mất tích.

Theo Vnexpress
  • 243