Bão Yutu mạnh lên ngoài khơi Thái Bình Dương

  •  
  • 336

Chiều tối qua, 17-5, trung tâm cảnh báo bão của hải quân Hoa Kì cho biết cơn bão thứ hai trên Thái Bình Dương trong mùa bão năm nay có tên Yutu đang ở cách thành phố Davao của Philippines khoảng 1700km về phía đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão khoảng 70km/giờ (cấp 8). Dự báo trong 24g tới, bão sẽ di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, đến trưa nay bão sẽ ở vị trí 10,1 độ vĩ bắc, 137,8 độ kinh đông với sức gió mạnh trên 85km/giờ (cấp 9). Mạng dự báo thời tiết TRS (Đại học Luân Đôn, Anh) dự báo trong vòng hai, ba ngày tới, bão Yutu sẽ dịch chuyển một ít lên phía bắc, tiến gần đến bờ biển Philippines và sẽ mạnh lên thành bão mạnh (typhoon) ở mức Cat 1 với sức gió từ 120 đến 150 km/giờ (cấp 13).

Theo nhận định chung của các trung tâm khí tượng thế giới, bão Yutu khó có khả năng vào vùng biển Đông mà sẽ đi lệch vào vùng biển Hoa Nam hoặc biển Nhật Bản. Tuy nhiên, tàu bè VN đi trên khu vực bắc biển Đông phải hết sức lưu ý vì đây là cơn bão có thời điểm hình thành gần trùng với cơn bão Chanchu năm 2006.

Theo Tuổi trẻ
  • 336