Bắt được cá mập lưng xám nặng 350kg

  •   4,33
  • 2.380

Người ta đã bắt được một con cá mập lưng xám, loài cá mập hung dữ bậc nhất trên biển nặng tới 350kg ở ngoài khởi bờ biển Los Angeles.

Bốn người đàn ông lực lưỡng đang cố sức kéo con quỷ biển đang vật vã lên bờ.
Bốn người đàn ông lực lưỡng đang cố sức kéo con quỷ biển đang vật vã lên bờ.

Người ta đã bắt được nó từ ngoài khơi, cách bờ 25 kilomet, nơi những tay lướt ván như David Beckham, Owen Wilson… thường đến vì sóng và gió rất thích hợp đối với những ai say mê môn thể thao này.
Người ta đã bắt được nó từ ngoài khơi, cách bờ 25 kilomet, nơi những tay lướt ván như David Beckham, Owen Wilson… thường đến vì sóng và gió rất thích hợp đối với những ai say mê môn thể thao này.

Theo các chuyên gia, con cá mập mà các ngư dân địa phương bắt được thuộc loài cá mập lưng xám, là loài hung dữ nhất và to lớn nhất số những loài cá nguy hiểm. Răng chúng dài tới 5cm và rất khỏe, có thể cắn và xé nát các con mồi lớn.
Theo các chuyên gia, con cá mập mà các ngư dân địa phương bắt được thuộc loài cá mập lưng xám, là loài hung dữ nhất và to lớn nhất số những loài cá nguy hiểm. Răng chúng dài tới 5cm và rất khỏe, có thể cắn và xé nát các con mồi lớn.


Các nhà hải dương học cho biết cá mập lưng xám rất dữ tợn vào bất cứ thời gian nào trong năm, bất kể chúng đang đói hay đã no nên các ngư dân rất sợ, gọi chúng là “hung thần dưới biển”.

Một đặc tính nữa của cá mập lưng xám là tốc độ bơi của chúng rất nhanh, tới 80km/giờ và có thể nhảy lên khỏi mặt nước để truy sát con mồi. Cho nên gặp chúng dưới biển thường khó mà thoát chết. Những lần bắt được chúng như thế này rất hiếm hoi.
Một đặc tính nữa của cá mập lưng xám là tốc độ bơi của chúng rất nhanh, tới 80km/giờ và có thể nhảy lên khỏi mặt nước để truy sát con mồi. Cho nên gặp chúng dưới biển thường khó mà thoát chết. Những lần bắt được chúng như thế này rất hiếm hoi.

Theo Vietnamnet
  • 4,33
  • 2.380