Bất ngờ tìm thấy con dao găm 4000 tuổi ở Slovakia

  •  
  • 840

Một con dao găm cổ gần 4.000 tuổi, thuộc thời đại Đồ đồng bất ngờ được tìm thấy ở thị trấn Slovakia của Hlohovec, theo các phương tiện truyền thông đưa tin.

Theo đó, một sinh viên mới tốt nghiệp tên là David đã tìm thấy đồ cổ này trong một bữa tiệc nướng gần sông Vah, chảy qua thị trấn Trnava, hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin.

Con dao găm cổ mới được tìm thấy.
Con dao găm cổ mới được tìm thấy.

Nhà khảo cổ học Matus Sladok nói:"Đây là một loại lưỡi dao bằng đồng, biểu tượng của quyền lực không phải ai cũng có thể có được trong thời kỳ xưa".

Con dao găm cổ này vẫn còn trong tình trạng tốt, dài 24,5cm và nặng 320 gram.

Phần trên được chạm khắc hình cành cây và đáy có ba lỗ để lưỡi dao gắn vào phần tay cầm.

Nhiều chuyên gia khảo cổ học cho rằng còn dao này có thể thuộc nền văn hoá Unetice, vào đầu thời đại đồ đồng Trung Âu vào khoảng 4.000 năm trước. Văn hoá này ngày nay chủ yếu được biết đến từ các địa điểm ở Slovakia và Cộng hòa Séc.

Theo Sladok, bờ sông nơi mà con dao đã được tìm thấy có lẽ không phải là nơi ban đầu nó xuất hiện. "Nó có thể trôi từ một nơi nào đó tới địa điểm này theo thời gian dài trong quá khứ".

Như vậy, tới hiện tại có bốn chiếc dao găm cổ đã được tìm thấy ở Slovakia.

Cập nhật: 21/09/2017 Theo Huỳnh Dũng (QTM)
  • 840