Bênh vực sao Diêm Vương!

  •   42
  • 635

Khoảng 300 nhà thiên văn Mỹ đã ký thỉnh nguyện thư gửi Hiệp hội Thiên văn quốc tế (IAU), nói họ không đồng ý cách định nghĩa mới về hành tinh và không dùng định nghĩa này.

Biểu tình ủng hộ hành tinh Diêm Vương tại Đại học bang New Mexico ngày 1-9
Biểu tình ủng hộ hành tinh Diêm Vương
tại Đại học bang New Mexico ngày 1-9 
(Ảnh: AP, TTO)

Họ cho rằng việc sao Diêm Vương, hành tinh thứ chín của Thái dương hệ, bị tước danh hiệu hành tinh (chỉ xem là tiểu hành tinh) là theo lập luận chính trị chứ không phải khoa học.

Theo họ, định nghĩa mới về hành tinh của IAU là sai sót về kỹ thuật, về ngôn ngữ và gây lúng túng về khoa học. Họ cho biết sẽ tổ chức một hội nghị khác vào năm tới để đưa ra định nghĩa chính xác hơn về hành tinh. Như thế, vấn đề Diêm Vương có là hành tinh hay không vẫn chưa ngã ngũ.

N.T.ĐA

Theo Reuters, AP, Tuổi trẻ
  • 42
  • 635