Biến thể H5N1 có thể lây sang người qua hô hấp

  •  
  • 439

Tạp chí Nature của Anh mới đây đã công bố một kết quả nghiên cứu có liên quan đến biến thể virus H5N1.

Tiêu huỷ gia cầm
Tiêu huỷ gia cầm

Nghiên cứu cho thấy, gen gây bệnh cúm gia cầm H5N1 rất dễ lây sang người và gây tử vong với tỷ lệ khá cao khoảng 60%.

Giới khoa học tỏ ra khá lo lắng trước thông tin này, bởi kết quả nghiên cứu trên có thể đe dọa đến sự an toàn của con người.

Cúm gia cầm là một loại bệnh truyền nhiễm virus cấp tính do các loại gia cầm như gà, ngan, chim di cư và các loại chim nhiễm virus H5N1 gây ra. Con người cũng có thể nhiễm loại cúm này.

Từ năm 2003 trở lại đây, tại các nước như Việt Nam, Indonesia có khoảng hơn 570 người được chẩn đoán mắc căn bệnh này, trong đó 330 người đã tử vong.

Giáo sư Yoshihiro Kawaoka thuộc Đại học Wisconsin-Madison (Mỹ), người đứng đầu nhóm nghiên cứu này cho biết, gene biến thể virus H5N1 nhân tạo được cấy vào bên trong cơ thể của một con chồn trắng. Kết quả cho thấy các con chồn khác cũng bị nhiễm loại virus này.

Trong các loài động vật có vú, chồn trắng bị nhiễm virus qua đường hô hấp cũng giống như con người. Điều này cũng có nghĩa là con người có khả năng cao nhiễm biến thể virus H5N1 qua đường hô hấp.

Theo Vietnam+
  • 439