Bò có thể dự đoán được mưa

  •   2,52
  • 1.963

Kết quả một nghiên cứu mới của Mỹ có thể xác thực kinh nghiệm dân gian về việc nhìn hành động của bò để đoán trời mưa.

Các nhà nghiên cứu phát hiện, những con bò thường đứng lâu hơn khi trời nóng. Điều này ám chỉ có một mối liên hệ chắc chắn giữa hành vi của chúng với thời tiết.

Họ đã tiến hành các thử nghiệm nhằm kiểm chứng kinh nghiệm dân gian rằng loài bò nhiều khả năng sẽ nằm xuống khi thời tiết trở nên lạnh hơn - hiện tượng thường diễn ra ngay trước khi trời mưa.

Nhìn hành động của bò có thể đoán được thời tiết
Nhìn hành động của bò có thể đoán được thời tiết

Các nhà khoa học về động vật đến từ hai trường Đại học Arizona và Northwest Missouri đã tập trung nghiên cứu nhiệt độ cơ thể của loài bò trên khắp khu vực phía tây rộng lớn của Mỹ. Nghiên cứu này một phần cũng vì khi các con bò bị quá nóng, sản lượng sữa tiết ra của chúng cũng bị ảnh hưởng.

Nhóm nghiên cứu nhận thấy, các con bò đứng lâu hơn khi trời nóng hơn vì điều đó giúp chúng hạ nhiệt ở trung tâm cơ thể. Bằng cách phô bày nhiều da thịt hơn, cơ thể của bò dễ dàng tản nhiệt ra không khí. Khi các sinh vật này bị quá nóng, chúng thở hổn hển nhiều hơn, ăn ít hơn và do đó, sản sinh ít sữa hơn.

Ngược lại, các con bò luôn nằm xuống khi chúng muốn bảo tồn nhiệt và năng lượng. Điều này vô tình có thể giúp lý giải tại sao loài bò thường nằm xuống khi trời sắp mưa ở các vùng khí hậu ôn hòa hơn.

Như ta đã biết, trước khi trời mưa là thời điểm áp suất xuống thấp - tình trạng rất dễ phát hiện và cũng là một dấu hiệu cho thấy trời trở lạnh. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, nếu bò tán nhiệt bằng cách đứng lên thì khi phát hiện thời tiết lạnh đang tới, chúng sẽ nằm xuống.

Theo Vietnamnet
  • 2,52
  • 1.963