Bộ phận cơ thể giả đầu tiên trên thế giới

  •  
  • 2.153

Cuộc nghiên cứu các ngón chân giả từ thời Ai Cập cổ cho thấy, chúng không chỉ là vật trang trí mà nhiều khả năng là bộ phận cơ thể giả đầu tiên từng được ghi nhận trong lịch sử.

Ngón chân cái giả được chứng minh hỗ trợ việc đi lại của người mang
Ngón chân cái giả được chứng minh hỗ trợ việc đi lại của người mang - (Ảnh: ĐH Manchester)

Các nhà khoa học của Đại học Manchester (Anh) đã rút ra kết luận trên khi giám định một ngón chân cái có ba phần, cấu tạo từ gỗ và da, niên đại từ giữa năm 950 đến 710 trước CN. Nó đã được khai quật cùng với một xác ướp nữ tại Ai Cập.

Họ cũng xem xét một ngón chân giả khác, xuất hiện từ năm 600 trước CN.

Ngón chân cái giả được chứng minh hỗ trợ việc đi lại của người mang

Ngón chân cái giả được chứng minh hỗ trợ việc đi lại của người mang

“Một số chuyên gia kiểm tra những vật này và cho rằng chúng là bộ phận cơ thể giả sớm nhất từng tồn tại trong lịch sử loài người”, theo Daily Mail dẫn lời chuyên gia Jacky Finch.

Trước đây, các nhà khảo cổ học từng tìm thấy nhiều bộ phận cơ thể giả, nhưng chúng chủ yếu đóng vai trò trang trí cho xác chết. Tuy nhiên, các ngón chân giả được đề cập ở trên có vẻ như được dùng để hỗ trợ người sống với mục đích giúp họ đi lại dễ dàng.

Trong một cuộc thử nghiệm, hai người tình nguyện đều bị mất ngón chân cái bên phải đã mang phiên bản chế tác từ mẫu thật, cùng với giày da giống kiểu Ai Cập thời xưa.

Kết quả cho thấy một người Ai Cập cổ rất khó bước đi khi mang giày thời xưa trong trường hợp mất đi ngón chân cái. Nhưng với ngón chân cái giả, họ vẫn di chuyển được như người thường.

Theo Thanh Niên, Daily Mail
  • 2.153