Cá đuối "trinh nữ" tự sinh con không qua giao phối

  •  
  • 919

Trong quá trình phát triển gây sốc, một con cá đuối 11 năm tuổi đã sinh ra con non khỏe mạnh dù không tiếp xúc với con đực nào trong hơn 9 năm.

Tuy nhiên, lần “trinh sản” này không phải là một phép màu. Đó là kết quả của quá trình nhân bản gọi là parthenogenesis.

Thủy cung giờ đây có thêm một con cá đuối đại bàng con đáng yêu tên là Ani, 4 tuần tuổi.

Cá đuối trinh nữ
Trinh sản không phải là kiểu sinh sản bình thường đối với động vật và có thể gây nguy hiểm cho chúng trong tương lai.

Ani, tên gọi tắt của Anakin, được nhân viên ở thủy cung Sea Life tại Sydney, Australia đặt theo tên Anakin Skywalker hay còn gọi là Darth Vader, một nhân vật không có cha.

Parthenogenesis có nghĩa là trinh sản theo tiếng Latinh, cũng xảy ra ở nhiều loại khác, nhưng không phổ biến, theo thông báo của thủy cung.

Ani sinh hôm 26/7 và đội ngũ nhân viên thủy cung cho biết nó rất khỏe mạnh, bơi và ăn tốt. Nó thể hiện những thói quen của một con cá đuối đại bàng non khỏe và vui vẻ. Nó thích ăn trai và phi lê cá mòi.

Dù trinh sản là hiện tượng hiếm gặp và thú vị về mặt khoa học, đây không phải là kiểu sinh sản bình thường đối với động vật và có thể gây nguy hiểm cho chúng trong tương lai. Nó tạo ra sự đa dạng về gene ở con non và khiến chúng chịu đựng kém hơn trước những thay đổi trên thế giới.

Ani chưa được đưa ra trưng bày ở thủy cung. Các nhân viên đang tích cực theo dõi quá trình phát triển của nó.

Cập nhật: 04/09/2018 Theo VNE
  • 919