Cá mỹ nhân Dugong

  •   3,52
  • 1.692

Dugong là động vật có vú được gọi là cá mỹ nhân vì có hình dáng trông giống người, vừa giống cá. Những khi nó ôm con cho bú trông cũng không khác gì người.

Cá mỹ nhân Dugong

(Ảnh: robertosozzani)

Nó cũng giống như cá voi, trước kia đã từng sống trên cạn, khi lục địa biến thành đại dương, chúng cũng thích nghi theo cuộc sống ngoài biển. Môi trường thay đổi, cơ thể chúng thay đổi thành giống như cá, chi trước thành vây, chi sau thoái hóa, đuôi thú biến thành đuôi cá. Nhưng cặp vú của con cái vẫn đầy đặn như xưa: Khi cho con bú, Dugong mẹ vây ngực vốn là chi trước, một chiếc ôm con, một chiếc bơi cho cơ thể lộ ra khỏi mặt nước để con vừa bú vừa thở được.

Dugong mỗi lần đẻ một con. Con non đẻ ra đã biết bơi ngay sống cùng với mẹ cho đến khi có thể hoàn toàn tự lực kiếm sống.

Dugong sống trong vịnh nông, đôi khi vào sâu trong những con sông. Chúng ăn thực vật biển, thường tập trung thành đàn lớn. Chúng thường lộ trên mặt nước vào lúc sáng sớm hoặc hoàng hôn. Ban ngày nghỉ ngơi ở dưới đáy biển nông khoảng 30-40m.

Dugong phân bố ở Ấn Độ dương và phía Nam biển Trung Hoa. Nó vừa có giá trị kinh tế cao, vừa làm cá cảnh.

Cá mỹ nhân Dugong
(Ảnh: hsi.org)

H.T (Theo Thế giới động vật)
  • 3,52
  • 1.692