Cá sống ở độ sâu 7,7 km

  •   4,52
  • 5.151

Một nhóm nhà khoa học Nhật và Anh vừa phát hiện một đàn cá 17 con rất mạnh cư trú ở độ sâu 7,7 km so với mặt biển thuộc vùng Japan Trench (chỗ lún dưới đáy vùng biển Bắc Thái Bình Dương ở ngoài khơi Đông Bắc Nhật Bản, đạt đến độ sâu hơn 9 km - ảnh).

Để ghi hình đàn cá, họ đã sử dụng thiết bị tự hành điều khiển từ xa được thiết kế để hạn chế áp suất rất lớn ở độ sâu thẳm như thế. Loài cá có tên khoa học Pseudoliparis amblystomopsis này dài khoảng 30 cm.

Mặc dù sống ở môi trường tăm tối và áp suất cực lớn nhưng chúng tỏ ra rất lanh lợi. Những hình ảnh ghi được cho thấy, bầy cá này có thể săn bắt tép trong bóng tối.

Kỷ lục sống ở mực nước sâu nhất thế giới hiện nay thuộc về loài cá Abyssobrotula galatheae sống dưới đáy vùng biển Puerto Rico Trench ở độ sâu hơn 8 km, được phát hiện vào năm 1970. Tuy nhiên, nó không thể sống được khi đưa lên mặt nước.

Theo Báo Cần Thơ (BBC)
  • 4,52
  • 5.151