Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét và có mưa nhỏ

  •  
  • 145

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lưỡi cao lạnh lục địa chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc có cường độ suy yếu và di chuyển dần ra phía đông nên ngày 16/2 miền Bắc tiếp tục duy trì trời rét, khu vực Đông Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác.

Cụ thể, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ C, có nơi 7-9 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ C, riêng Điện Biên-Lai Châu 24-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ C, có nơi 7-9 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C; phía Nam có nơi 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ C, phía Nam có nơi 28-30 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Theo Thông tấn xã Việt Nam
  • 145