Cái ôm kéo dài 5.000 năm

  •  
  • 993

Các nhà khảo cổ Italy đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra xương cốt của một đôi uyên ương được chôn cách đây 5.000-6.000 năm trong tư thế đang ôm chặt lấy nhau.

"Đó là một trường hợp lạ thường", Elena Menotti, người đứng đầu nhóm khai quật tại thành phố phía bắc Mantova nói. "Chưa ai từng phát hiện một đôi nam nữ nào được chôn cùng nhau trong thời kỳ đồ đá mới, chưa nói đến 2 con người đó lại đang ôm chặt lấy nhau".

Menotti cho rằng đôi nam nữ này đã chết rất trẻ bởi răng của họ hầu như còn nguyên vẹn và chưa bị bào mòn. "Tôi đã làm công việc này trong 25 năm. Tôi đã đi đào bới ở rất nhiều nơi nổi tiếng, ở cả Pompeii, nhưng chưa bao giờ tôi xúc động như thế khi phát hiện ra trường hợp đặc biệt này", Menotti nói.

Nhóm sẽ tiếp tục nghiên cứu để xác định tuổi của đôi nam nữ và họ đã nằm dưới đất được bao lâu.

Vòng tay vĩnh cửu.
Vòng tay vĩnh cửu. (Ảnh: Reuters)

M.T.

Theo Reuters, Vnexpress
  • 993