Cải tạo tầm vóc trâu nội

  •  
  • 426

Viện Chăn nuôi Quốc gia đang nghiên cứu lai tạo trâu nhà với giống trâu Murah (Ấn Độ) nhằm tăng tầm vóc đàn trâu nội.

(Ảnh: VNN)

Viện Chăn nuôi Quốc gia đã nghiên cứu được phương pháp lai tạo trâu nhà với giống trâu Murah (Ấn Độ) nhằm làm tăng tầm vóc đàn trâu đang có xu hướng giảm về khối lượng do nhiều năm không được chú ý cải tạo giống.

Qua thử nghiệm cho trâu cái nội sinh sản 1 lứa, phối giống tinh đông viên trâu Murah.

Sau sinh sản, trâu lai tăng trường phù hợp quy luật, 36 tháng tuổi đạt 440-450 kg, tuy vậy tỷ lệ thụ tinh chỉ đạt 33,5%.

Còn cho trâu đực giống Murah phối trực tiếp với trâu cái nội, tỷ lệ thụ thai đạt tới 70,5%.

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển miền núi của Viện cũng đã hoàn chỉnh quy trình ghép giống đàn nghé lai với ghép lai với đàn trâu nhà để tạo hợp đàn, sinh sản.

Theo VietNamNet
  • 426