Canada sẽ có nông trại mặt trời

  •  
  • 271

Ba năm nữa, Canada sẽ có nông trại mặt trời lớn nhất của mình, với hơn 1 triệu tấm thu năng lượng mặt trời trên mặt đất phát ra 40 megawatt điện.

Hình ảnh minh họa nông trại mặt trời tại tỉnh Ontario (Ảnh: Ottawa Citizen)

Nông trại này do công ty OptiSolar có trụ sở tại California (Mỹ) xây dựng. Tọa lạc tại tỉnh Ontario, dự kiến nông trại có diện tích 346 ha này sẽ bắt đầu đóng góp vào lưới điện Ontario vào năm 2010, cung cấp điện cho khoảng 6.000 hộ dân.

Bộ trưởng Năng lượng Dwight Duncan cho biết đây sẽ là một trong các nông trại mặt trời lớn nhất thế giới.

Theo tờ Canadian Press, OptiSolar sẽ bán điện cho chính quyền Ontario với giá 42 cent/kWh, so với mức giá 11 cent/ kWh từ năng lượng gió.

Các nguồn tin cho biết nông trại mặt trời này nằm trong số 14 dự án năng lượng của chính quyền tỉnh Ontario. Theo đó, chính quyền tỉnh sẽ trả tiền thưởng cho các công ty sản xuất điện từ gió, mặt trời và các nguồn năng lượng có thể hồi phục khác. 14 dự án này sẽ cung cấp thêm hơn 107 megawatt điện cho lưới điện Ontario.

T.VY

Theo Xinhua, Tuổi trẻ
  • 271