Cành giao không lá - Euphorbia tirucalli.Liun

  •  
  • 2.153

Cành giao là một loại cây lạ mắt, không có lá. Thực ra không hẳn là không có lá do lá rất nhỏ, mọc ra rụng  ngay, ít khi Cành giao (Ảnh: pharm1.pharmazie)ta trông thấy. Cành giao quang hợp nhờ cành có màu xanh, cành thường mọc đối, vòng quanh thân, trên cành có diệp lục tố, quang hợp được để tạo ra hợp chất hữu cơ.

Trong cành dự trữ nhiều nước, lại có nhựa trắng chứa chất độc, da dính phải dễ bị dị ứng, mẩn ngứa sưng dỏ, nhưng lại có tác dụng phòng chống sâu hại. Qua phân tích được biết nhựa trắng của cành giao chứa nhiều hợp chất cacbon hiđro, có thể chiết xuất chất đốt, nên cành giao được coi là thực vật dầu hỏa rất có hy vọng.

Cành giao họ Đại kích (Euphorbiaceae), nguồn gốc Nam Phi ở đó khô hạn, rất ít mưa. Trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt như vậy, lá phải nhỏ đi, dễ rụng dể giảm bớt lượng nước bốc hơi. Người ta trồng cành giao để làm cảnh. Ở Nam Phi, cây cao 7-8m, ở  những nơi khác thấp  hơn nhiều.

H.T (Theo Bách khoa tri thức)
  • 2.153