Canon sản xuất máy ảnh hoàn toàn tự động

  •  
  • 756

Hãng máy ảnh Canon đang tiến tới sản xuất máy ảnh kỹ thuật số bằng dây chuyền tự động hoàn toàn nhằm cắt giảm chi phí.

>>> Máy ảnh vỏ bằng bìa cứng

Nếu thành công, việc dựa vào máy móc có thể giúp duy trì sức mạnh công nghệ mà không cần sử dụng công nhân đứng trong dây chuyền sản xuất, Jun Misumi, phát ngôn viên của Canon cho biết.

Việc chuyển sang sản xuất tự động hoàn toàn có thể sẽ được hoàn thiện trong vài năm tới, sớm nhất là năm 2015.

Sắp tới, máy ảnh Canon sẽ được sản xuất mà không cần bàn tay con người.
Sắp tới, máy ảnh Canon sẽ được sản xuất mà không cần bàn tay con người.

Gần đây, các nhà sản xuất Nhật Bản đang di chuyển nhà máy sản xuất ra nước ngoài để bù đắp doanh thu giảm sút từ việc đồng yen tăng giá.

Ông Misumi khẳng định Canon sẽ không cắt giảm việc làm. “Khi máy móc trở nên phức tạp hơn, con người có thể chuyển sang làm những việc mới”.

Hãng xe hơi Toyota cũng đang xúc tiến áp dụng đưa dây chuyền sản xuất tự động, không chỉ để cắt giảm chi phí mà còn nâng cao chất lượng sản phẩm.

Gần đây, Toyota đã chứng minh nhiệm vụ hàn được thực hiện nhanh hơn và chính xác hơn nhiều nhờ công nghệ in laze tức thời. Toyota áp dụng công nghệ này trong sản xuất dòng xe sang Lexus.

GS. Akihito Sano ở Viện công nghệ Nagoya nói rằng Nhật Bản cần làm thêm một số nhiệm vụ để hoàn thiện công nghệ tự động cực kỳ phức tạp, trong đó robot có thể thay thế con người hoàn toàn.

Theo Đất Việt
  • 756