Cấu trúc tam giác giống căn cứ người ngoài hành tinh trên Mặt Trăng

  •  
  • 5.814

Một nhóm thợ săn UFO tìm thấy cấu trúc hình tam giác nghi là căn cứ di động của người ngoài hành tinh trên bề mặt Mặt Trăng.

Nhóm thợ săn Vật thể lạ không xác định (UFO) SecureTeam10 chỉ ra một cấu trúc hình tam giác bí ẩn trên bề mặt Mặt Trăng trong loạt ảnh được chụp bởi tàu vũ trụ bay quanh quỹ đạo Mặt Trăng Lunar Reconnaissance Orbiter của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), Sun hôm qua đưa tin.

Cấu trúc hình tam giác (khoanh đỏ) trên bề mặt Mặt Trăng không xuất hiện trong các bức ảnh mới hơn.
Cấu trúc hình tam giác (khoanh đỏ) trên bề mặt Mặt Trăng không xuất hiện trong các bức ảnh mới hơn. (Ảnh: SecureTeam10).

Theo các thợ săn UFO, cấu trúc xuất hiện trong nhiều bức ảnh ở nhiều vị trí khác nhau, chứng tỏ nó có khả năng di chuyển và có thể là căn cứ do người ngoài hành tinh xây nên hoặc là phi thuyền đang đỗ trên mặt đất. Sử dụng ứng dụng chuyên lập bản đồ địa hình Mặt Trăng Google Moon, SecureTeam10 chia sẻ trên YouTube đoạn video do so sánh các khung cảnh trên Mặt Trăng nhằm chứng minh cấu trúc hình tam giác dường như biến mất.

Theo NASA, tất cả phát hiện về vật thể lạ thông qua ảnh chụp hành tinh của thiết bị thăm dò chỉ là kết quả từ ảo giác pareidolia. Hiện tượng này khiến con người có xu hướng tưởng tượng ra hình ảnh quen thuộc từ những vật thể không liên quan. Trong trường hợp này, cấu trúc lạ có thể là do sự phản xạ ánh sáng trong ảnh chụp.

Cập nhật: 13/03/2017 Theo VnExpress
  • 5.814