Cây cối có thể trở thành nguồn năng lượng sạch

  •  
  • 1.081

Theo tin từ NewScientist, việc cắm tấm điện cực vào trong thân cây để thu được dòng điện xem ra là một chuyện không thể nào tin được. Nhưng mới đây, Andreas Mershin - người phụ trách nhóm làm việc thuộc Học viện công nghệ Massachusetts (MIT) nghiên cứu xác nhận, dưới tác dụng của quá trình trao đổi chất ở cây cối, do độ PH trong thân cây và đất ở gần đó khác nhau, do vậy có thể tạo ra dòng điện. 

(Ảnh: Newscientist)

Để giải quyết vấn đề dòng điện quá nhỏ, họ đã thiết kế một loại thiế bị kích điện thế để lưu trữ năng lượng điện được sản sinh từ cây, sau khi tích đủ lượng điện có thể đặt giờ cung cấp điện thế 1.1V.

Các nhà khoa học thuộc nhóm nghiên cứu cho rằng, cây cối có thể thông qua những thiết bị cảm ứng điện tử này giám sát trạng thái sinh lý và môi trường xung quanh chúng. Hơn nữa, cùng với sự phát triển bùng nổ của công nghệ, linh kiện điện tử ngày càng nhỏ, tiêu thụ điện năng càng thấp, cây cối sản sinh ra dòng điện sẽ có thể được sử dụng rộng rãi trong tương lai không xa.

Đỗ Thanh Quang (Theo Xinhuanet)
  • 1.081