Cây trà nở bông sau 200 năm

  •   52
  • 4.761

Được đưa về từ Trung Quốc, một cây hoa trà trồng trong khu bảo tồn thực vật ở Chiswick, phía tây London, Anh sau 200 năm mới trổ bông.

Cây hoa trà này được trồng tại Anh từ thế kỉ 19. Năm 1804, thợ làm vườn John Middlemist đã sưu tập và mang tới vườn Kew. Đến năm 1823, nó được mang tới khu bảo tồn thực vật trong nhà kính ở Chiswich và ở yên đó cho tới nay.

Nhà kính này được xây dựng năm 1813 và đã bị bỏ hoang. Kế hoạch phục dựng trị giá 12,1 triệu bảng Anh đã được thực hiện và sắp hoàn thành.
Vừa qua, người làm vườn, Fiona Crumley phát hiện những bông hoa trà nở.

Khu nhà kính này còn trồng 36 loài trà khác trong đó có 7 giống quý hiếm.

Theo Dân Trí
  • 52
  • 4.761