CES 2006 hứa hẹn những thiết bị mới và 'độc' nhất

  •  
  • 64

Định dạng đĩa quang thế hệ mới, video di động, mạng gia đình, nền tảng giải trí... sẽ được phô bày tại hội chợ công nghệ quốc tế diễn ra từ 5/1 đến 9/1 ở Las Vegas (Mỹ) với sự góp mặt của khoảng hơn 100.000 người và 2.500 nhà cung cấp sản phẩm trưng bày.

Yahoo và hãng đối thủ Google sẽ mở màn CES 2006 với những bài phát biểu nhấn mạnh chiến lược cạnh tranh mạnh mẽ trong năm nay. Khi web dần trở thành phương tiện cung cấp phim và chương trình truyền hình chủ đạo, hai tập đoàn Internet này cùng với MSN của Microsoft sẽ trở thành mạng truyền thông như ABC, NBC và CBS của kỷ nguyên số.

Truyền hình không còn bị ràng buộc trên màn hình lớn. Điện thoại, laptop, thiết bị giải trí... hoàn toàn có triển vọng thay thế TV. Công ty Sling Media (Mỹ), chuyên sản xuất thiết bị kết nối Internet cho phép mọi người xem truyền hình cáp, vệ tinh và chương trình TiVo, sẽ minh họa dịch vụ tải TV trực tiếp tới điện thoại và thiết bị cầm tay... hoạt động trên phần mềm mobile của Microsoft tại CES.

Khả năng xem video lưu động không còn mới mẻ bởi Apple đã ra mắt iPod video từ năm 2005. Một vài công ty sẽ khuếch trương khả năng ưu việt cho sản phẩm video của họ trong triển lãm, tuy nhiên, những thiết bị đó sẽ vẫn trở nên vô dụng nếu không có nhiều nội dung tương ứng và bị Hollywood cản trở.

Một trong những sự kiện được chờ đợi nhất tại hội chợ là thông tin chi tiết về hai định dạng đĩa HD-DVD và Blu-ray. Trong CES 2005, phía HD DVD đã hứa hẹn rằng đầu máy và phim hỗ trợ công nghệ mới sẽ xuất hiện ngay trong năm nhưng cuối cùng lại bị lùi sang quý I/2006. Sony không đưa ra lộ trình cụ thể nhưng khẳng định thiết bị game PlayStation 3 sử dụng định dạng Blu-ray sẽ xuất hiện trên thị trường vào nửa đầu năm nay. Pioneer cũng tuyên bố sẽ giới thiệu ổ đĩa Blu-ray thương mại đầu tiên cho máy tính cá nhân.

Hai định dạng đĩa quang phần nào cho thấy những gì sẽ diễn ra trong ngành công nghiệp sản xuất TV sắp tới. Các công ty đã dành cả năm 2004 và 2005 để bàn về HDTV trong gia đình nhưng tiêu điểm của video độ phân giải cao lại chuyển sang những nền tảng mới. Intel sẽ phát hành thương hiệu máy tính giải trí Viiv được trang bị chip lõi kép, hệ điều hành Windows XP Media Center và những thành tố cao cấp khác nhằm biến PC trở thành trung tâm của hệ thống giải trí gia đình.

Trong khi đó, Microsoft sẽ công bố thông tin về phần mềm cho hệ điều hành Windows không chỉ trên máy tính mà còn cả máy chủ nghe nhìn, điện thoại di động và thiết bị cầm tay cùng kế hoạch mới cho đầu máy game Xbox 360.

Những sản phẩm hứa hẹn khác xuất hiện trong triển lãm là một máy quét sách (book scanner) có thể tự động lật trang, một bộ xạc pin nhiên liệu cung cấp năng lượng cho thiết bị mà không cần ổ cắm điện, điện thoại cầm tay Bluetooth tích hợp phần mềm Skype, công nghệ video 3D cho phép xem vật thể trên màn hình bằng mắt thường và loại bỏ sự rườm rà khi phải đeo kính đặc biệt.

"Chúng ta sẽ tìm thấy nhiều phương pháp mới để đăng tải và phân phối nội dung tại CES 2006", Saul Berman, chuyên gia cố vấn giải trí và nghe nhìn của IBM, kết luận. CES năm nay không chỉ diễn ra ở Trung tâm triển lãm Las Vegas Convention Center (LVCC) mà còn mở rộng tới khu hội chợi Sands Exhibition Center.

Theo VnExpress
  • 64