Châu Âu chống băng tan ở Bắc cực

  •  
  • 468

Trái đất nóng lên sẽ làm băng tan chảy, nguyên nhân mực nước biển dâng cao. Ảnh: Cơ quan Quản lý Biển và Khí quyển-NOAA

Liên minh châu Âu (The European Union-EU) vừa đưa ra kế hoạch DAMOCLES nhằm tìm hiểu chính xác nguyên nhân làm băng tan trên Bắc cực bị tan chảy.

Hàng năm biển băng trên Bắc cực bị giảm đi khoảng 37.000km vuông. Tính trung bình, độ dày của băng từ 3,1m nay chỉ còn 1,8m. 

Kế hoạch DAMOCLES (Devetoping of Arctic Modelling and Observing Capabilites for Long-tem Environmental Studies) được thành lập với sự tham gia của 100 chuyên gia thuộc 45 cơ sở nghiên cứu trên khắp châu Âu nhằm quan sát dài hạn những thay đổi của vùng biển băng Bắc cực cũng như tìm hiểu những hậu quả do thay đổi khí hậu gây nên băng tan.

Nothol, một chuyên gia về môi trường của viện nghiên cứu về vật lý môi trường thuộc đại học Bremen, Đức, cho biết:Bắc cực phản ứng rất nhạy đối với tình trạng ấm nóng toàn cầu so với những khu vực khác của trái đất.

Theo VNN/DPA
  • 468