Chỉ 14% số người trên 15 tuổi sử dụng Internet

  •  
  • 72

Theo khảo sát của hãng comScore Networks (Mỹ), hiện nay khoảng 694 triệu người ở độ tuổi trên 15 toàn thế giới kết nối Internet. Công ty nghiên cứu này cũng đánh giá đây là "bản thông kê chính xác đầu tiên về quy mô và hành vi của cộng đồng trực tuyến toàn cầu"

"Hiện nay, cư dân mạng ở Mỹ chỉ chiếm chưa đến 1/4 số người sử dụng Internet trên toàn thế giới. Trong khi 10 năm trước đây, con số này là 2/3", Peter Daboll, Giám đốc điều hành của comScore Media Metrix, đánh giá.

Dù vậy, Mỹ vẫn là quốc gia dẫn đầu với 152 triệu người online, sau đó là Trung Quốc (72 triệu) và Nhật (52 triệu). Đứng ở các vị trí tiếp theo là Đức với 32 triệu người kết nối Internet, Anh (30 triệu), Hàn Quốc (24,6 triệu), Pháp (23,9 triệu), Canada (19 triệu), Italy (16,8 triệu) và Ấn độ (16,7 triệu).

Còn theo một thống kê của Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm BSA, hiện nay chỉ có khoảng 5 triệu người Việt Nam sử dụng Internet thường xuyên, chủ yếu tại các điểm truy cập công cộng như Internet cafe.

Tuy nhiên, dân Israel mới là những người tiêu tốn nhiều thời gian lang thang trên mạng nhất. Trung bình họ dành khoảng 57,5 giờ/tháng để kết nối Internet, gấp đôi so với người Mỹ. Phần Lan đứng ở vị trí thứ hai, tiếp đó là Hàn Quốc, Hà Lan và Đài Loan. Mỹ thậm chí còn không lọt được vào danh sách 15 nước có số giờ truy cập nhiều nhất hàng tháng.

Nghiên cứu của comScore Networks cũng khẳng định trang MSN của Microsoft đứng đầu về sự phổ biến và thu hút 538,6 triệu người sử dụng, tiếp đến là Google (495,8 triệu) và Yahoo (480,2 triệu).

T.N.

Theo AFP, VnExpress
  • 72