Chiếc thuyền độc mộc 2.000 năm tuổi được phát hiện ở Slovenia

  •  
  • 963

Các nhà khảo cổ Slovenia ngày 21/7 thông báo họ đã tìm thấy một nửa còn lại của chiếc thuyền độc mộc có niên đại cách đây 2.000 năm trên sông Ljubljanica ở thủ đô Ljubljana.

Slovenia tìm thấy chiếc thuyền độc mộc 2.000 năm tuổi

Những phần khác của con thuyền cũng đã được vớt lên từ con sông này cách đây 2 tuần.

Chiếc thuyền độc mộc 2.000 năm tuổi được phát hiện ở Slovenia
Một phần chiếc thuyền cổ được tìm thấy. (Nguồn: rtvslo.si)

Con thuyền độc mộc này sẽ được khôi phục lại và đưa ra trưng bày tại một trung tâm triển lãm về du lịch khám phá mới xây dựng tại Vrhnika.

Theo thông báo, con thuyền này nặng khoảng 2 tấn và dài 16m. Đây có thể là phương tiên đi lại cổ xưa nhất được tìm thấy cho đến nay và là một trong những chiếc thuyền độc mộc lớn nhất thế giới.

Con thuyền này có thể được đóng trong khoảng thời gian từ năm 50 Trước Công nguyên đến năm 70 Sau Công nguyên.

Nhờ vào các kỹ thuật hiện nay, trong thời gian tới, các chuyên gia có thể dự đoán chính xác thời gian nó ra đời./.

Theo VietnamPlus
  • 963